Thị trường 20/11: Hoa tươi tăng giá gấp 2 lần

Vân Anh
18/11/2020 - 10:32
Thị trường 20/11: Hoa tươi tăng giá gấp 2 lần

Hoa tươi là một trong những món quà tinh thần không thể thiếu trong dịp 20/11

Dù có nhiều sự lựa chọn nhưng hoa tươi vẫn là sản phẩm không thể thiếu trong dịp tri ân thầy cô 20/11. Nhu cầu tăng cao, hoa tươi tăng giá bán và thêm nhiều sản phẩm từ hoa để lựa chọn. Đó là những điểm nổi bật của thị trường hoa tươi năm nay.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 20/11. Đây là dịp cao điểm để các nhà cung cấp dịch vụ bán các sản phẩm, dịch vụ quà tặng tri ân thầy cô. Một trong những món quà tinh thần không thể thiếu trong ngày này là hoa tươi.

Giá hoa tăng cao

Trên các con phố khắp Hà Nội như Kim Mã, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Xuân Soạn…, các tiệm hoa luôn hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Không chỉ vậy, ngay trước các cổng trường học trong những ngày này cũng xuất hiện thêm nhiều cửa hàng, xe bán hoa di động.

Chị Nguyễn Ngọc Anh (chủ tiệm hoa Rooms and Bloom, 21 Văn Cao, Hà Nội) cho biết, dịp này, giá hoa nguyên liệu và các loại phụ kiện tăng cao hơn mọi năm từ 1,5 đến 2 lần. Nguyên nhân là do các sản phẩm hoa từ Đà Lạt – thủ phủ hoa tươi của cả nước đang chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu, vận chuyển khó khăn, nên giá hoa nhập tăng lên. Dịch bệnh Covid-19 cũng tác động không nhỏ đến giá bán của các sản phẩm hoa nhập ngoại. 

Thị trường 20/11: Hoa tươi tăng giá gấp 2 lần  - Ảnh 1.

Cận ngày 20/11, giá hoa tươi tăng gấp 2 lần

Trong khi đó, ngân sách dành cho việc mua hoa tươi của đa số phụ huynh trong dịp này thường dao động quanh mức 300.000 đồng/bó hoặc lẵng nên người bán rất khó để cân đối đầu vào, đầu ra. Mặt khác, dịp 20/11 năm nay, nhiều trường học, tập thể cũng phát động chiến dịch không hoặc hạn chế tặng hoa tươi để ủng hộ miền Trung lũ lụt.

Thêm nhiều sản phẩm từ hoa

Dù nhu cầu hoa tươi trong dịp 20/11 năm nay có giảm bớt hơn dịp này mọi năm, song sản lượng bán ra vẫn tăng gấp 3 lần so với ngày thường, nên đây vẫn là dịp các chủ tiệm hoa tung ra nhiều mẫu mã, sản phẩm mới.

Đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại hoa tươi để lựa chọn

Trong đó, các sản phẩm hoa nhập ngoại được nhiều cửa hàng đầu tư để đánh vào phân khúc khách hàng cao cấp. Cũng theo chia sẻ của chủ tiệm hoa Rooms and Bloom, nhu cầu của phụ huynh ngày càng cao hơn, hiệu đại hơn. Họ cũng chịu chi hơn để mua những giỏ hoa nhập khẩu, hoa lạ từ Hà Lan, Newzealand…. Một giỏ hoa nhập khẩu có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Chị Quỳnh Trang (chủ shop hoa tươi online, phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) chia sẻ, với phân khúc cao cấp này, khách hàng có nhiều sự lựa chọn, từ hoa cắm trong giỏ mây, túi hoa đến lẵng hoa, hộp hoa… theo phong cách sang trọng và tinh tế.

Bên cạnh các sản phẩm hoa tươi, những món quà mang ý nghĩa khác như cây xanh, cây phong thủy cũng xuất hiện trên thị trường, để phụ huynh và học sinh có thêm sự lựa chọn.

Những chậu cây xinh xắn là một lựa chọn quà tặng trong dịp 20/11 năm nay

Chị Lê Hồng Vân (Cây Concept, số 7 ngõ Núi Trúc, Hà Nội) cho biết: Trong dịp 20/11, cửa hàng đã chuẩn bị khá nhiều sản phẩm cây cảnh mini, cây thủy sinh, cây phong thủy, cây văn phòng các kích cỡ..., phù hợp để lựa chọn làm quà tặng. Mỗi chậu cây xanh có giá phải chăng, chỉ từ 150.000 đồng, sẽ giúp điểm tô không gian sống, góc làm việc có thể trở thành nguồn năng lượng tích cực, giúp thầy cô thư giãn sau những giờ đứng trên bục giảng.

Thị trường 20/11 năm nay có nhiều biến động nhưng vẫn có rất nhiều món quà tinh thần ý nghĩa để bạn lựa chọn, thay lời tri ân gửi đến các thầy cô trong ngày lễ đặc biệt này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm