Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/09/2025 - 21:41 (GMT+7)

Thị trường hồi phục, khối ngoại vẫn rút ròng hơn 800 tỷ đồng trong phiên hồi phục ngày 29/9

Thùy Linh
Thị trường hồi phục, khối ngoại vẫn rút ròng hơn 800 tỷ đồng trong phiên hồi phục ngày 29/9

Ảnh minh họa

Sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước, thị trường chứng khoán ngày 29/9 đã lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 800 tỷ đồng.

Bán ròng mạnh trên HOSE

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 68,74 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.348,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,6% về khối lượng và 22,85% về giá trị so với phiên 26/9. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 99,1 triệu đơn vị, giá trị 3.105,9 tỷ đồng, giảm 13,6% về khối lượng và 21,58% về giá trị.

Tính chung, khối này đã bán ròng 30,35 triệu đơn vị, giá trị 757,6 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với phiên trước (giảm 43,4% về lượng và 63% về giá trị).

Trong phiên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mã (VPB) là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với hơn 3,7 triệu đơn vị, giá trị 114 tỷ đồng. Theo sau là CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX), được mua ròng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 110,3 tỷ đồng. Ở chiều bán, SSI dẫn đầu về giá trị với 174,7 tỷ đồng (4,64 triệu đơn vị), trong khi DIG đứng đầu về khối lượng với 5,53 triệu đơn vị, giá trị 138,3 tỷ đồng.

Thị trường hồi phục, khối ngoại vẫn rút ròng hơn 800 tỷ đồng trong phiên hồi phục ngày 29/9- Ảnh 1.

Giao dịch khối ngoại trên HNX

Tại HNX, khối ngoại mua vào 3,73 triệu đơn vị (90,56 tỷ đồng), tăng 19,64% về lượng và 33,53% về giá trị. Đồng thời, bán ra 4,86 triệu đơn vị (126,24 tỷ đồng), giảm mạnh so với phiên trước. Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,13 triệu cổ phiếu, giá trị 35,68 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với phiên trước.

Ở chiều mua, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HXN:PLC) được rót vốn ròng gần 11,8 tỷ đồng (0,1 triệu đơn vị). Ngược lại, IDC bị bán ròng mạnh nhất với 0,38 triệu đơn vị, giá trị 15,14 tỷ đồng.

Diễn biến trên UPCoM

Trên UPCoM, khối ngoại mua vào 295.700 cổ phiếu, giá trị 11,38 tỷ đồng; trong khi bán ra 1,5 triệu đơn vị, giá trị 29,81 tỷ đồng. Kết quả, bán ròng 1,2 triệu cổ phiếu, giá trị 18,43 tỷ đồng, gấp 6,5 lần về lượng và tăng 36,22% về giá trị so với phiên trước. VEA là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 0,11 triệu đơn vị (4,28 tỷ đồng). Ngược lại, CSI bị bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị gần 24 tỷ đồng.

Tính chung cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 32,68 triệu cổ phiếu, giá trị 811,7 tỷ đồng. Dù vậy, con số này đã giảm đáng kể so với phiên 26/9, khi họ bán ròng tới 2.164,2 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Theo ông Trần Minh Phúc – Chuyên viên tư vấn đầu tư Chứng khoán Mirae Asset, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong trạng thái giao dịch trầm lắng, với thanh khoản tuần qua giảm xuống dưới 27.000 tỷ đồng – mức thấp nhất ba tháng gần đây. Khối ngoại đã duy trì chuỗi bán ròng mạnh, lũy kế 10 tuần gần 69.500 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Ông Phúc cho rằng yếu tố tâm lý hiện chủ yếu xoay quanh kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell, dự kiến công bố sau ngày 7/10. Nếu kết quả tích cực, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng hồi phục và hướng đến vùng giá cao hơn.

Ở góc độ nhóm ngành, chuyên gia này nhận định thị trường sẽ tiếp tục phân hóa. Ngân hàng có thể giữ vai trò dẫn dắt nhờ chính sách hỗ trợ và kỳ vọng lợi nhuận khả quan; bất động sản hưởng lợi từ tín dụng và gỡ vướng pháp lý; bán lẻ được hỗ trợ bởi sức mua phục hồi; trong khi đầu tư công vẫn được kỳ vọng tích cực nhờ tiến độ giải ngân vốn.

Tuy nhiên, ông Phúc nhấn mạnh "nút thắt" lớn nhất hiện nay là niềm tin nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, thông tin nâng hạng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, còn giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý III sẽ tạo ra sự phân hóa rõ nét. Do đó, nhà đầu tư nên chọn lọc doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và triển vọng lợi nhuận tích cực, đồng thời duy trì sự linh hoạt trong cơ cấu danh mục.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận