Thị trường quà tết 2021 đa dạng, mua sắm online được ưa chuộng

K.T
27/01/2021 - 14:15
Thị trường quà tết 2021 đa dạng, mua sắm online được ưa chuộng
Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thời điểm này mua sắm online đang trở thành hình thức được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Tính đến thời điểm này trên các chợ mạng, rất nhiều đơn vị kinh doanh giỏ quà Tết Nguyên Đán 2021 Tân Sửu đã nhận được nhiều đơn hàng và sẵn sàng nguồn cung để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo đó, giá của các giỏ quà năm nay giảm nhẹ so với năm 2020, dao động từ 150.000 đồng đến 2 triệu đồng/giỏ. Cùng với đó doanh số mặt hàng này được một số đơn vị kinh doanh dự báo là sẽ tăng ít nhất 10%, riêng kênh bán hàng online dự báo tăng từ 150 đến 200% so với năm 2020.

Cụ thể, các mẫu giỏ quà tết Tân Sửu được bày trí khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã, chủ yếu là các loại thực phẩm như: bánh kẹo, trái cây, mứt,... đi kèm với các loại đồ uống có ga hoặc rượu vang.

Đặc biệt tại chuỗi các cửa hàng lớn như Mega Market, Big C,... ở Hà Nội, khách hàng còn có thể lựa chọn các mặt hàng quà tết theo combo với giá ưu đãi từ 5 đến 10%.

Thị trường quà tết 2021 đa dạng, hình thức mua sắm online được chuộng dự đoán doanh số tăng gấp đôi - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Theo chị Ngọc Mai, một nhân viên đang bán hàng tại siêu thị ở Hà Đông cho biết: "Năm nay giá của các mặt hàng giỏ quà Tết có rẻ hơn đôi chút nhưng không biến động nhiều so với năm ngoái. Tại siêu thị cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu dịp mua sắm cuối năm. Theo đánh giá, lượng người mua thời điểm này so với năm 2020 giảm nhẹ. Nhưng sắp tới mới vào dịp cao điểm chắc chắn lượng người mua sẽ đông hơn".

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng với sự thay đổi thói quen mua sắm của người dân, mua hàng online đang dần trở thành xu thế. Dạo qua các sàn thương mại điện tử, trang bán hàng lớn có thể thấy hoạt động mua bán các mặt hàng quà tết Tân Sửu đang diễn ra sôi động và nhộn nhịp.

Dù chưa phải là cao điểm nhưng nhiều đơn vị cho biết doanh số bán của các mặt hàng giỏ quà tết đã tăng đến 150%. Chị Nha Trang (Long Biên, Hà Nội) đang là chủ một tài khoản bán hàng online trên mạng cho biết: "Chỉ tính riêng tuần vừa qua tôi đã bán được đến 160 giỏ quà Tết các loại, lượng người mua tăng hơn so với năm ngoái, sắp tới vào dịp cao điểm tôi dự đoán lượng người mua hàng có thể tăng gấp đôi".

Giá cả của các mặt hàng giỏ quà Tết cũng vô cùng đa dạng, phân khúc cao cấp khách hàng có thể lựa chọn những giỏ quà có giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Trong những giỏ quà này có tổng cộng từ 8 đến 10 sản phẩm từ các loại: Rượu Macalian, hạt mắc ca, Nescafe, mứt dẻo, socola, bánh Hàn Quốc, bánh quy Danisa...

Ở phân khúc phổ thông thì chủ yếu là các loại dầu ăn, rượu vang Đà Lạt, đường cát trắng, hạt nêm, nước mắm, gạo thơm, nước ngọt, cà phê hòa tan, bánh quy, các loại mứt Tết, hạt hướng dương, trà… giá từ 200.000 đến 800.000 đồng/giỏ.

Thị trường quà tết 2021 đa dạng, hình thức mua sắm online được chuộng dự đoán doanh số tăng gấp đôi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Chỉ cần ngồi ở nhà, người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm mà mình ưng ý và sau đó được ship đến tận nơi mà không tốn thời gian di chuyển. Các địa chỉ online hay sàn thương mại điện tử đã nắm bắt được tâm lí của người dân và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi. Đặc biệt còn có những giỏ quà tết handmade, trái cây, nông sản, giỏ quà tết theo chủ đề,... tùy theo nhu cầu của khách hàng. Cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn về giá, phí ship hàng,... khiến nhiều người tiêu dùng lựa chọn mua sắm quà Tết theo hình thức online.

Anh Hoàng Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh tế khó khăn vì thế gia đình chỉ lựa chọn giỏ quà Tết cơ bản gồm bánh kẹo và rượu vang, với mức giá là 300 nghìn đồng. Anh không mua hàng trực tiếp như những năm trước mà lựa chọn mua online.

"Cả năm vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên tôi đã chuyển hoàn toàn từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm online, vừa đỡ mất thời gian di chuyển lại vẫn mua được sản phẩm ưng ý, giá cả cũng không dao động quá nhiều so với mua tại các cửa hàng hay siêu thị. Mua dần cũng quen nên hiện tại thích hoặc muốn mua gì tôi đều đặt qua mạng", anh Hoàng Anh chia sẻ.

Mặc dù thị trường giỏ quà Tết đa dạng về mẫu mã, chủng loại hàng hóa nhưng người tiêu dùng đặc biệt khi mua hàng online vẫn cần lưu ý thêm điều này: Nên mua giỏ quà tại điểm bán uy tín, có thương hiệu để tránh trường hợp mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm