Thi vào 10 Hà Nội: "Đề Văn dễ quá, con làm tốt!"

N.Minh
17/07/2020 - 11:50
Thi vào 10 Hà Nội: "Đề Văn dễ quá, con làm tốt!"

Học sinh hân hoan khi làm được bài

Tại điểm thi trường THPT Quang Trung-Đống Đa, khi thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng với vẻ mặt hớn hở cho biết đề Ngữ văn rơi vào bài "Viếng lăng Bác", các phụ huynh chờ đón con vỗ tay rào rào. Các bố mẹ cho biết, đây là đề mà các con đã ôn rất kỹ.
Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 1.

Các phụ huynh lo lắng, căng thẳng ngóng chờ tin con ngoài cổng trường

Môn thi đầu tiên luôn khiến các phụ huynh ở ngoài cổng trường hồi hộp. Họ chỉ mong sao đề thi vừa sức với các con để con làm bài tốt ở buổi thi đầu, các con sẽ mừng vui, phấn khởi ở những môn thi tiếp. Chính vì vậy, khi biết đề Ngữ văn năm nay rơi vào bài "Viếng lăng Bác" và bài nghị luận xã hội là "Cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách của mỗi con người", họ đã thở phào như trút được "gánh nặng ngàn cân".

Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 2.

Đề Ngữ văn thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2020 - 2021

Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 2.

Thí sinh đầu tiên ra cho biết đề vào bài "Viếng lăng Bác", các phụ huynh thở phào

Chị Hoàng Thị Nguyệt có con học ở trường THCS Láng Thượng cho biết: "Bài "Viếng lăng Bác" không chỉ được con ôn kỹ mà tối qua con còn học lại một lần nữa cho chắc. Các con thật may mắn vì đề năm nay vừa sức, con nào cũng phấn khởi".

Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 3.

Mẹ và con cùng vui khi môn đầu tiên, con đã hoàn thành tốt

Các thí sinh khác ùa ra với gương mặt không thể vui hơn. Vừa gặp bố mẹ, các em thốt lên: "Đề quá dễ! Con làm tốt!".

Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 4.

Các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên trong tâm trạng vui vẻ

Làm được hết bài, em Nghiêm Diệu Linh (trường THCS Láng Thượng) đánh giá mình sẽ được 8 điểm môn Ngữ văn. "Môn Ngữ văn khiến em lo nhất nhưng em đã hoàn thành vượt quá dự tính của mình. Với môn tiếng Anh và Toán, em còn cảm thấy tự tin hơn", Linh vui mừng cho biết.

Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 5.

Các thí sinh trao đổi đề về Ngữ văn

Trong khi chờ mẹ đến đón, em Đỗ Hằng (trường THCS Phương Liệt) đang băn khoăn trong bài Nghị luận xã hội chiếm 2 điểm. "Em làm được tất cả các phần trên, chỉ có câu cuối 2 điểm em hơi băn khoăn không biết lấy dẫn chứng có đúng không. Em chỉ hơi tiếc nếu mất điểm phần này", Hằng cho biết.

Thi vào 10 Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh hớn hở vì đề Ngữ Văn dễ - Ảnh 6.

Chẳng có niềm vui nào lớn hơn bằng niềm vui con thi tốt

Với đề Ngữ văn được đánh giá là dễ, vừa sức, các thí sinh đã trải qua môn thi đầu tiên trong tâm trạng phấn khởi, xua tan cái nóng bức, oi ả giữa trưa nắng hơn 38 độ C hôm nay.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm