Thiết bị cầm máu nhanh không gây tắc mạch

09/04/2018 - 07:09
Các nhà khoa học ở Đại học Y khoa Cambridge (Anh) vừa tạo một thiết bị có tên gọi là Convesaid, giúp cầm máu trong tình huống khẩn cấp, đồng thời loại bỏ khả năng làm tắc mạch.
Thông thường, bác sĩ điều trị sử dụng bột cầm máu để phun lên các vết thương trong quá trình phẫu thuật, nhưng phương pháp này có nguy cơ khiến không khí xâm nhập vào các mạch máu, dẫn đến nguy cơ tắc mạch.

anh123.jpg
Thiết bị Convesaid, giúp cầm máu trong tình huống khẩn cấp, đồng thời loại bỏ khả năng làm tắc mạch

Công nghệ được phát triển bởi nhóm nghiên cứu và phát triển Epi-pen, thiết bị Convesaid được phát triển dựa trên nguyên lý Coanda - nguyên lý luồn khí đi theo một bề mặt cong liền kề, giúp phân tán bột cầm máu mà không lẫn không khí vào vết thương.

Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ đã trải qua giai đoạn thử nghiệm, sắp tới sẽ ra mắt thị trường. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm