Thiệt hại gần 10 nghìn tỷ đồng do thiên tai

18/06/2016 - 17:48
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, hạn hán, xâm nhập mặn trên cả nước ảnh hưởng tới gần 300.000 hộ dân.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên phạm vi cả nước vào khoảng 9.735 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do rét đậm, rét hại là 700 tỷ đồng, thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn là 8.906 tỷ đồng, thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá là 129 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài đã làm khoảng 288.259 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; 249.944 ha lúa, 18.960 ha hoa màu, 30.522 ha cây ăn quả, 149.704 ha cây công nghiệp bị thiệt hại, sản lượng lúa giảm khoảng 844 nghìn tấn.

han.jpg
Hạn hán và ngập mặn diễn ra nghiêm trọng thời gian nửa đầu năm 2016.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát: “Bây giờ là lúc chúng ta phải hướng dẫn cho dân rất kỹ để khôi phục lại các vườn cây lâu năm và hậu quả của nó sẽ kéo dài không chỉ có năm nay mà ít nhất 2 – 3 năm nữa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm