Thiết kế không gian riêng tốt cho sự phát triển của trẻ

Thảo Hương
07/03/2023 - 08:56
Thiết kế không gian riêng tốt cho sự phát triển của trẻ
Được thoả sức chơi đùa, sáng tạo trong phòng riêng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Có một không gian riêng cho việc vui chơi là điều mà bất cứ em bé nào cũng mong muốn. Căn phòng đó sẽ là nơi để bé thỏa sức khám phá, sáng tạo, giúp con trưởng thành hơn qua từng ngày. Lên ý tưởng và thiết kế phòng riêng cho bé là một công việc khá thú vị nhưng cũng mất rất nhiều công sức. Từ tone màu ra sao, đồ đạc thế nào đến việc sắp xếp bài trí các vật dụng phù hợp với diện tích phòng... khiến nhiều phụ huynh phải trăn trở trong khoảng thời gian dài.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1993, sống tại Hà Nội) đã chia sẻ không gian phòng chị và ông xã thiết kế cho 2 con gái yêu. Biết con mê màu hồng, chị Hà cũng ưu tiên làm và sắm đồ theo sở thích của con. Bé lớn Khánh An (sinh năm 2015) và bé nhỏ 6 tháng tuổi đều có phòng riêng của mình. Không gian phòng có tông màu chủ đạo là hồng và trắng. Căn phòng rộng 15m2 được bố trí hợp lý, các đồ dùng gọn gàng, phù hợp với độ tuổi, tính cách của mỗi em bé. 

Con mê màu hồng, mẹ chiều ý thiết kế không gian nhỏ xinh yêu như công chúa - Ảnh 1.

"Bé nhà mình đang tập ngủ riêng trong phòng mới. Con rất thích, thường xuyên chơi đùa, khám phá mọi thứ trong phòng. Các hoạt động học, chơi, đều rộng rãi, thoải mái. Thi thoảng con cũng mời cả bạn bè sang chơi nữa. Cảm giác như đó là thế giới dành riêng cho con nên mình rất vui và hài lòng. Chi phí làm phòng rơi vào khoảng 60-70 triệu đồng, chưa để đồ decor và các đồ chơi khác", chị Hà chia sẻ. 

Vì đã lớn nên con gái chị Hà biết cất đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp sau mỗi lần sử dụng. Hàng ngày bà mẹ trẻ cũng thường xuyên lau dọn để căn nhà sạch sẽ hơn. Với quan điểm khi không gian sống sạch sẽ, tâm trạng của cả gia đình sẽ vui vẻ hơn, bà mẹ trẻ luôn cố gắng dạy các con để không mất nhiều thời gian lúc dọn dẹp. 

Con mê màu hồng, mẹ chiều ý thiết kế không gian nhỏ xinh yêu như công chúa - Ảnh 4.

Ở mỗi giai đoạn và lứa tuổi, con lại thích những món đồ chơi khác nhau, vì thế thông thường gia đình nào có con cũng cho biết đồ chơi ngày một chồng chất mà không biết xử lý thế nào. Với phòng của con gái, chị Hà sắm cho bé những giỏ đựng đồ rồi cất và tủ. Còn những món lâu ngày con không chơi, chị sẽ gửi về quê. Phòng của bé lúc nào cũng đảm bảo không có quá nhiều đồ đạc tránh việc bừa bộn. 

"Mục đích mình làm phòng cho con là để bé tập trung cho việc học tốt hơn, tập ngủ riêng và tự lập. Phòng của con sẽ có đèn 3 màu (sáng vừa, sáng, sáng vàng) để cho bé lựa chọn phù hợp với từng hoạt động. Ngoài ra, các tủ, kệ, bàn học lắp đèn led vàng để cho chill và thay đổi đèn cho phù hợp lúc con chơi, lúc con học, lúc con ngủ", chị Hà cho biết. 

Con mê màu hồng, mẹ chiều ý thiết kế không gian nhỏ xinh yêu như công chúa - Ảnh 6.

Lợi ích khi trẻ có phòng riêng sớm

Các chuyên gia nhận định trẻ có phòng riêng sớm đem lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt có lợi cho sự phát triển của con. Trẻ được ngủ riêng sớm sẽ hình thành tính cách tự lập ngay từ nhỏ, tăng sự tự tin, không phụ thuộc và dựa dẫm vào bố mẹ khi bước vào độ tuổi đi học.

Cũng theo nhiều nghiên cứu, bé từ 3 tuổi trở lên không nên nằm chung giường với bố mẹ. Bởi vì lúc này con đã có khả năng nhận biết giới tính, dễ bị tác động tới tâm lý tình cảm. Việc không ngủ chung phòng với con còn đảm bảo sự riêng tư cho bố mẹ, duy trì hạnh phúc gia đình.

Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, cha mẹ không nên cho trẻ từ 3 tuổi trở đi nằm chung một giường. Bởi trẻ 3 tuổi đã có khả năng nhận biết giới tính nên sẽ thích gần gũi với người khác giới hơn. Vì thế, nếu cha mẹ cho bé nằm chung thì có thể tác động tới tâm lý, tình cảm của trẻ khi cha mẹ có những hành động thân mật. Ngoài ra, việc cha mẹ cho trẻ ngủ chung khi đã lớn còn khiến trẻ mất đi sự độc lập khi bước vào độ tuổi đi học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm