Thiết thực những hoạt động hỗ trợ phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hải Yến
30/08/2021 - 12:48
Thiết thực những hoạt động hỗ trợ phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông thăm hỏi các gia đình người dân gặp khó khăn trên địa bàn quận

Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, Hội LHPN quận Hà Đông (Hà Nội) đã tích cực tổ chức và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động xã hội hóa hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vận động gần 2 tỷ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Hội LHPN quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, Hội đã vận động 18 nhóm thiện nguyện của Quận, các nhà hảo tâm, các gia đình cán bộ, hội viên trên địa bàn Quận chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng giá trị quà tặng đến nay là hơn 1 tỷ 865 triệu đồng.

Theo đó, phụ nữ Quận và cơ sở đã ủng hộ Quỹ Vaccine của Quận số tiền là 155,3 triệu đồng; tặng quà các hội viên, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận; lao động ngoại tỉnh tại các khu xây dựng; trẻ em lang thang, khó khăn, phụ nữ khuyết tật…;Hỗ trợ, tặng các nhu yếu phẩm tại các khu dân cư thực hiện lệnh phong tỏa; Triển khai Chương trình "Bữa sáng nghĩa tình" nấu trên 3.000 suất ăn tặng các chốt phòng dịch, trạm y tế, điểm tiêm chủng; Tặng đồ bảo hộ chống dịch, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của Quận và các phường, các khu vực bầu cử, các Bệnh viện trên địa bàn Quận…

Hội cũng đã tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ, chủ cửa hàng giảm tiền thuê trọ, thuê cửa hàng cho người dân, hộ kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng.

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái"

Vừa qua, trên địa bàn phường Kiến Hưng có 2 trường hợp ở quê xa, lên Hà Nội thuê trọ tại phường để điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Trong thời gian cách ly do dịch bệnh covid-19, người bệnh đã qua đời tại nhà trọ trên phường Kiến Hưng. Nhận được thông tin này, Hội LHPN quận Hà Đông đã kịp thời hỗ trợ 2 trường hợp trên.

Vì miền Nam thân yêu, trên địa bàn quân đã có những người vợ, người mẹ để lại gia đình ở phía sau, tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Thấu hiểu sự hi sinh của những người phụ nữ thầm lặng ấy, Hội LHPN quận Hà Đông đã phối hợp với Hội LHPN các phường trên địa bàn đến thăm hỏi, động viên người thân và con em của các cán bộ đi chống dịch. Những hành động nhỏ nhoi nhưng ấm tình người ấy như một lời động viên gửi đến các y bác sĩ, chiến sỹ công an, bộ đội tuyến đầu đang tham gia phòng chống dịch.

Thiết thực từ những hành động "tương thân tương ái" giữa đại dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Đại diện Hội LHPN quận Hà Động và Hội LHPN các phường trên địa bàn thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ tình nguyện đi chống dịch tại TP.HCM

Ngoài ra, tại các khu cách ly và vùng xanh an toàn, Hội LHPN các cơ sở triển khai mô hình "Đi chợ hộ" giúp người dân.

Kết nối tiêu thụ nông sản

Với tinh thần "Tương thân, tương ái" Hội LHPN quận Hà Đông đã triển khai Chương trình chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong và ngoài địa bàn Quận với chủ đề: "Kết nối nông sản –San sẻ yêu thương – Vượt qua đại dịch".

Thiết thực từ những hành động "tương thân tương ái" giữa đại dịch Covid-19  - Ảnh 2.

Hội LHPN quận Hà Đông hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con trong khu vực

Tính đến nay, phụ nữ Hà Đông đã hỗ trợ tiêu thụ được 9.869 kg mướp, 3.790 mớ rau cải, 10.477 mớ rau muống, 1.200 mớ rau ngót, 970 kg đậu đũa, 19.900 kg khoai lang tím, 2.210 bắp ngô, 3440 kg bí các loại, 1150 kg dưa hấu, 900 kg nấm, 233.100 quả trứng chim cút, 49.800 quả trứng gà và vịt, 15.400 kg nhãn , 1.100 kg thanh long, 230 kg bưởi, 516 kg ổi và 10.938 kg rau củ quả các loại.

Thiết thực từ những hành động "tương thân tương ái" giữa đại dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Riêng đối với các hộ trên địa bàn Quận, Hội LHPN Quận đã kết nối đến nay hỗ trợ tiêu thụ được 10.325 mớ rau các loại cho 2 phường Đồng Mai và Phú Lãm.

Theo Hội LHPN TP Hà Nội, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, cũng như Hội LHPN quận Hà Đông, các cấp Hội LHPN Thủ đô đã phát huy vai trò, trách nhiệm, có nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay để chung tay cùng thành phố vượt qua đại dịch Covid-19. Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện Ba Đình, Đống Đa, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất thường xuyên đi chợ, nấu cơm chăm lo cho tuyến đầu; vận động ủng hộ và cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân tại khu vực bị phong tỏa, hộ nghèo trên địa bàn… Đáng chú ý, phát huy vai trò, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tổ Covid-19 cộng đồng; hậu cần tại địa phương; tập trung quan tâm chăm lo, hỗ trợ, động viên phụ nữ yếu thế, gia đình có người tham gia tuyến đầu chống dịch… góp phần lan tỏa tinh thần “Yêu thương và chia sẻ”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm