Thiếu niên 16 tuổi hẹn người phụ nữ đến khách sạn rồi giết và cướp tài sản

Đỗ Hưng
07/11/2020 - 23:15
Thiếu niên 16 tuổi hẹn người phụ nữ đến khách sạn rồi giết và cướp tài sản

Đối tượng Hồ Văn Linh

Đối tượng hẹn người phụ nữ đến khách sạn để quan hệ tình dục rồi ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 7/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt nghi can Hồ Văn Linh (16 tuổi, quê Vĩnh Long) để xử lý về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Đối tượng đã được bàn giao cho Công an quận Thủ Đức (TPHCM) để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Linh được xác định là đối tượng gây ra vụ án mạng tại nhà khách sạn trên đường số 1, Khu tái định cư Bình Chiểu (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức).

Như PNVN đã đưa tin, chiều 29/10, tiếp tân khách sạn tiếp nhận một khách thuê trọ nam giới vào đặt phòng. Theo trình báo, người này có dáng to, cao và mặc áo thun xanh, quần kaki, đi dép lê, đeo khẩu trang.

Đối tượng đến khách sạn bằng xe gắn máy không có biển kiểm soát. Một lúc sau khi người này vào phòng, chị P.T.L. (45 tuổi, quê Lào Cai) sang phòng của nghi can nói trên. Sau một thời gian, người đàn ông rời khỏi khách sạn trong trạng thái vội vàng.

Quản lý khách sạn sinh nghi liền lên phòng chị L. để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trong phòng, trên người chỉ mặc áo. Chị L. được xác định đã tử vong. Sự việc được trình báo lên Công an quận Thủ Đức.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện một số dấu vết nạn nhân tử vong nghi do bị siết cổ bằng sợi dây thép còn để lại tại hiện trường. Gần khách sạn nơi xảy ra án mạng, Công an quận Thủ Đức thu giữ giỏ xách của nạn nhân nhưng bên trong không có tài sản.

Tiến hành trích xuất camera của khách sạn, cơ quan chức năng tiến hành nhận dạng nghi can là Hồ Văn Linh nên tiến hành truy bắt.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận quen chị L. qua mạng xã hội nên gọi điện cho nạn nhân hẹn đến khách sạn "vui vẻ". Khi cả 2 cùng vào khách sạn thì Linh nảy sinh ý định cướp tài sản của chị L. Sau đó, Linh khống chế chị L. để lấy tài sản thì bị phản kháng nên y dùng cây sắt móc khóa và sợi dây điện để sát hại nạn nhân.

Gây án xong, Linh lấy giỏ xách của chị L. rồi rời khỏi khách sạn tẩu thoát. Tháo chạy được một đoạn, Linh lục giỏ xách lấy đi 2 điện thoại di động, một ít tiền rồi vứt giỏ xách ở gần đó. 

Khi cơ quan chức năng vào cuộc, hình ảnh của Linh bị phát tán trên các phương tiện truyền thông nên đối tượng bỏ trốn về Bình Dương.

Sau 10 ngày gây án, Linh đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm