Thiếu niên 16 tuổi lĩnh 3 năm tù giam vì tội giết người

03/11/2018 - 08:31
Cùng anh trai liên quan vụ đâm ô tô trả thù nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước, Cường bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù về tội Giết người. Trong khi đó, người anh trai vẫn đang bỏ trốn và bị lực lượng công an ráo riết truy nã.
Ngày 2/11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Hải Mạnh Cường (16 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) 3 năm tù về tội Giết người.
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 24/12/2017, Nguyễn Hải Mạnh Cường đi chơi cùng nhóm thanh niên tại rạp chiếu phim 12/9 thì gặp anh Phạm Phúc Mạnh (SN 2000), trú tại TP Vinh đi cùng nhóm thanh niên khác.
 
b-co-cng-ti-phin-x.jpg
Bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường tại tòa
Lúc này, giữa 2 nhóm bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm chế được bản thân, Mạnh dùng gậy đánh vào đầu của Cường rồi lên xe bỏ đi.
 
Đến khoảng 22h ngày 19/1/2018, Cường cùng anh trai là Nguyễn Hải Mạnh Hùng (20 tuổi) thấy nhóm của Phạm Phúc Mạnh đang ngồi uống nước trên vỉa hè ở một tuyến đường tại TP Vinh. Do có mâu thuẫn, Cường liền nói với anh trai lái xe ô tô đâm thẳng vào Mạnh và nhóm thanh niên trên để trả thù. Tuy nhiên, anh trai do dự nên Cường từ hàng ghế sau của ô tô rướn người lên phía trước định giằng lấy vô lăng.
 
Lúc này, Hùng gạt tay Cường ra rồi nhấn ga, lao thẳng xe về phía nhóm đang ngồi. Xe ô tô đâm trúng Dương Xuân H. (SN 1996, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường gây thương tích 63%.
 
Sau khi gây ra vụ việc, Hùng vì lo sợ nên đã bỏ trốn, còn Cường bị công an bắt giữ ngay sau đó. Xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Mạnh Cường 3 năm tù về tội "Giết người".
 
Đối với Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã, cơ quan chức năng đã tách thành một vụ án khác, khi nào bắt được Hùng sẽ xử lý sau. Ngoài ra, HĐXX yêu cầu Nguyễn Hải Mạnh Cường bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm