Thiếu nữ 17 tuổi mang lệnh truy nã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

05/10/2019 - 20:41
Nguyễn Huỳnh Anh Thư (SN 2002, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) liên tục gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng từ cuối năm 2018 đến tháng 10/2019. Thiếu nữ này đang bị Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tạm giữ.

Thư là đối tượng gây ra vụ trộm cắp máy tính xách tay tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) vào tháng 7/2018. Trong thời gian cho tại ngoại để điều tra, Thư bỏ trốn nên ngày 28/11/2018, cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và truy nã đối với Nguyễn Huỳnh Anh Thư.

Trong thời gian bỏ trốn, Thư tiếp tục gây ra thêm 10 vụ trộm cắp khác. Cụ thể, khi làm việc tại quán spa Hồng Túc trên đường Lê Đình Dương (Đà Nẵng) Thư đã trộm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 và 4 triệu đồng của một nhân viên khác làn cùng quán.

 

Nguyễn Huỳnh Anh Thư gây ra hàng loạt vụ trộm khi đang bị truy nã. Ảnh C.A

 

Mới đây nhất, lúc 14 giờ 40 ngày 1/10, Thư giả vờ đến trang điểm tại K1/6-Lê Thánh Tôn (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) rồi lợi dụng sơ hở của gia chủ đã trộm đi một điện thoại Iphone X màu trắng. Sáng 4/10, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Thư khi đang ở tại một nhà nghỉ thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Quá trình đấu tranh Nguyễn Huỳnh Anh Thư khai nhận, riêng từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019, đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã tạm giữ Nguyễn Huỳnh Anh Thư để tiếp tục điều tra.

Trước đó, một cô gái với vẻ ngoài trí thức cũng bị bắt do trộm xe máy tại bệnh viện Đà Nẵng. Cô gái này tên Võ Thị Thảo (25 tuổi, quê huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã trộm một xe máy Honda Lead tại nhà giữ xe bệnh viện Đà Nẵng và bị Công an quận Hải Châu bắt giữ sau vài giờ phạm tội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm