Thiếu nữ diện áo dài thướt tha trên phố ông đồ

02/02/2018 - 15:24
Ngay từ ngày đầu tiên hoạt động, "Phố ông đồ" tại khu vực Nhà văn hóa Thanh niên (Q.1, TP.HCM) đã rất nhộn nhịp. Nhiều cô gái cũng đã nhanh chân đến đây để ghi lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong không gian của hoa mai và những bức thư pháp.
Năm nay, phố ông đồ được tổ chức từ ngày 2/2 đến ngày 15/2 (17 đến 30 tháng Chạp).
Năm nay, phố ông đồ được tổ chức từ ngày 2/2 đến ngày 15/2 (17 đến 30 tháng Chạp).
Phố ông đồ được xem là một nét văn hóa truyền thống trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018.
Phố ông đồ được xem là một nét văn hóa truyền thống trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018.
Đây thực sự là một điểm hẹn mỗi độ Tết đết Xuân về của người dân TP.HCM, nhất là các bạn trẻ và những người đam mê nghệ thuật thư pháp.
Đây thực sự là một điểm hẹn mỗi độ Tết đết Xuân về của người dân TP.HCM, nhất là các bạn trẻ và những người đam mê nghệ thuật thư pháp.
Không chỉ có ông đồ mà nhiều
Không chỉ có ông đồ mà nhiều "cô đồ" cũng góp mặt tại đây. Chị Thiên Thanh cho biết, đây đã năm thứ 4 chị tham gia phố ông đồ và năm nào cũng để lại cho chị rất nhiều ý nghĩa.
Trong khi đó, Kiều Trâm (19 tuổi) cho biết, đây cũng là năm thứ 2 góp mặt tại phố ông đồ và năm nào cũng háo hức chờ đợi.
Trong khi đó, Kiều Trâm (19 tuổi) cho biết, đây cũng là năm thứ 2 góp mặt tại phố ông đồ và năm nào cũng háo hức chờ đợi.
Ngay từ ngày đầu được tổ chức, phố ông đồ đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.
Ngay từ ngày đầu được tổ chức, phố ông đồ đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.
Nhiều cô gái đã nhanh chóng diện những bộ áo dài đẹp nhất để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng tại phố ông đồ.
Nhiều cô gái đã nhanh chóng diện những bộ áo dài đẹp nhất để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng tại phố ông đồ.
Các ông đồ viết câu đối Tết, các câu thơ và các câu chúc đầu xuân bằng thư pháp trên giấy đỏ, gỗ, đá… theo yêu cầu của khách hàng và bán các bức thư pháp viết sẵn.
Các ông đồ viết câu đối Tết, các câu thơ và các câu chúc đầu xuân bằng thư pháp trên giấy đỏ, gỗ, đá… theo yêu cầu của khách hàng và bán các bức thư pháp viết sẵn.
Hình ảnh mực tàu, giấy đỏ khiến cho không khí Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 càng thêm rộn ràng.
Hình ảnh mực tàu, giấy đỏ khiến cho không khí Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 càng thêm rộn ràng.
Hai thiếu nữ diện áo dài thướt tha tại phố ông đồ 2018.
Hai thiếu nữ diện áo dài thướt tha tại phố ông đồ 2018.
Những phong bao lì xì viết chữ thư pháp được bán với giá 10.000 đồng. Trong khi đó, các bức thư pháp được bán với giá từ vài trăm ngàn đồng đến 5 triệu đồng.
Những phong bao lì xì viết chữ thư pháp được bán với giá 10.000 đồng. Trong khi đó, các bức thư pháp được bán với giá từ vài trăm ngàn đồng đến 5 triệu đồng.
Một cô gái thích thú học viết chữ thư pháp tại một gian hàng ở phố ông đồ 2018.
Một cô gái thích thú học viết chữ thư pháp tại một gian hàng ở phố ông đồ 2018.
Hai cô gái nhí nhảnh chụp hình tại phố ông đồ.
Hai cô gái nhí nhảnh chụp hình tại phố ông đồ.
Các khu vực thư pháp, thư họa, câu đối chúc xuân, tranh ảnh nghệ thuật… được bày trí đẹp mắt, thu hút đông đảo người tham quan.
Các khu vực thư pháp, thư họa, câu đối chúc xuân, tranh ảnh nghệ thuật… được bày trí đẹp mắt, thu hút đông đảo người tham quan.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm