Người phụ nữ thiêu sống bạn trai vì mâu thuẫn

Phương Thanh (dịch)
30/10/2021 - 08:19
Người phụ nữ thiêu sống bạn trai vì mâu thuẫn

Người phụ nữ Ấn Độ bị bắt vì thiêu sống bạn trai do mâu thuẫn. Ảnh minh họa

Gây án bằng cách cho nạn nhân uống thuốc ngủ sau đó đưa đến vùng đất trống để thiêu sống, người phụ nữ hiện đã bị bắt giữ và chờ xét xử từ tòa án.

Cảnh sát thành phố Faridabad (Ấn Độ) cho biết trong báo cáo, một người phụ nữ đã bị bắt giữ vào ngày 28/10/2021 vì tội danh giết người. Theo đó, bị cáo đã dùng thuốc ngủ để chuốc mê chính bạn trai của mình rồi thiêu sống.

Theo cảnh sát, nạn nhân đã mất tích từ ngày 16/10/2021. Trong đơn báo án gửi đến sở cảnh sát Ballabgarh (Ấn Độ), anh trai của nạn nhân cho biết, người đàn ông này đi làm như thường lệ vào sáng ngày 16/10 và sau đó không thấy trở về.

Sau đó, gia đình đã liên lạc để tìm tin tức của nạn nhân. Tuy nhiên, khi được hỏi về bạn trai, bị cáo cho biết anh ta đã đến nhà nhưng sau đó rời đi trong ngày, để lại xe hơi và laptop. Cảnh sát đã điều tra sự việc như một vụ mất tích.

Ngày hôm sau, 17/10, cảnh sát cho biết tìm thấy một thi thể đã bị hủy hoại do cháy, tại một nơi hoang vắng của thành phố Faridabad. Ban đầu, cảnh sát cho rằng thi thể là của một trong số những công nhân Nigeria tại công trường gần đó. Tuy nhiên, cảnh sát không thu được kết quả khi điều tra danh tính của nạn nhân trong số những công nhân Nigreria.

Sau đó, điều tra mở rộng của cảnh sát cho thấy, vào đêm 16/10, bạn gái của nạn nhân đã cho anh ta uống thuốc ngủ và đưa nạn nhân đến một nơi hoang vắng bằng xe ô tô. Hung thủ đã gây án bằng cách tẩm xăng lên người nạn nhân và châm lửa thiêu sống.

Theo điều tra, nguyên nhân khiến người phụ nữ gây án là vì mâu thuẫn cá nhân nảy sinh trong thời gian sống chung gần đây. Bị cáo có một con gái tuổi vị thành niên từ cuộc hôn nhân trước đó. Tuy nhiên, hung thủ cho rằng gần đây bạn trai đã có những hành vi không đứng đắn với con gái riêng. Đó cũng là động cơ gây án trong vụ việc đau buồn này.

Người phụ nữ đã bị bắt giữ và sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Nguồn: The Indian Express
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm