Doanh nghiệp - Doanh nhân

Thỏa sức sáng tạo nghệ thuật gốm và vẽ tại 10AM Studio

19/06/2019 - 06:30 AM
Đồng quan điểm đề cao tính tự do trong sáng tạo nghệ thuật, 2 bạn trẻ Phan Các Trúc và Trần Thị Kim Chi đã lập nên Mười giờ sáng - 10AM Studio. 10AM Studio được mở cửa vào 10h sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, nơi mà cả người lớn và trẻ em đều có thể thoả sức trải nghiệm, sáng tạo nghệ thuật gốm và vẽ. Ngoài ra, trong tuần 10AM Studio còn có workshop riêng dành cho những nhóm có yêu cầu riêng biệt hoặc muốn học nâng cao.

10AM Studio được thành lập cách đây 1 năm với mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống, với những người không chuyên hoặc hoàn toàn chưa biết gì về nghệ thuật gốm cũng như vẽ, một xưởng sáng tạo mà bất kỳ ai cũng có thể hiện thực hóa ý tưởng của mình. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của 10AM Studio với nhiều trung tâm nghệ thuật khác.

39062953_10212740599406233_9112817779064438784_o.jpg
Phan Các Trúc - thành viên đồng sáng lập Mười giờ sáng - 10AM Studio

 

“Tác phẩm hoàn thành được tạo nên bởi chính ý tưởng của người thực hiện, hoàn toàn không mang tính áp đặt của người dạy nên 10 sản phẩm sẽ là 10 phong cách hoàn toàn khác nhau. Với concept tự do như vậy người thực hiện phải suy nghĩ nhiều hơn, vận động và sáng tạo nhiều hơn nên cũng không đơn giản chút nào”, chị Phan Các Trúc chia sẻ.

Tại 10AM Studio, “không nhất thiết lá cây, bầu trời phải màu xanh, hoa màu đỏ hay mái nhà màu nâu…”. Với không gian sáng tạo như vậy, tác phẩm hoàn thành thường mang lại nhiều bất ngờ nhất là với trí tưởng tượng của các bé. Ở Mười giờ sáng, người hướng dẫn sẽ lắng nghe các bé nhiều hơn và lựa chọn cuối cùng của con trẻ sẽ luôn được tôn trọng.

57736445_10214369442966304_6776203794486132736_o.jpg
Trần Thị Kim Chi (áo sọc vàng đen) - thành viên đồng sáng lập 10AM Studio trong một buổi workshop

 

“Hầu hết phụ huynh đến đưa trẻ đến với Mười giờ sáng đều muốn con mình phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên ý tưởng của trẻ. Đó cũng là một khó khăn của những người sáng lập 10AM Studio”, chị Trần Thị Kim Chi tâm sự.

Ban đầu đa phần mọi người đều cho rằng làm gốm khó và không nghĩ rằng mình có thể tạo ra được 1 sản phẩm có thể sử dụng được. Đến với Mười giờ sáng, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Đất được sử dụng là đất sét sạch đã qua lọc, xử lý nên hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. Sau khi tạo hình xong, sản phẩm sẽ được phơi, đi men, nung ở nhiệt độ 800-1200 nên có thể sử dụng để cắm hoa, hâm lại thức ăn trong lò vi sóng. Sự tự do sáng tạo trên những nguyên liệu gần gụi thiên nhiên tạo nên đồ vật bé yêu thích khiến các bé cảm thấy nghệ thuật gốm vô cùng gần gụi, điều này cũng góp phần giúp trẻ cảm nhận các môn nghệ thuật khác dễ dàng hơn.

58372825_10214369444166334_2116183627153801216_o.jpg

 

Với nghệ thuật vẽ, người thực hiện sẽ được trải nghiệm vẽ cùng chất liệu màu acrylic, sơn dầu hay màu nước. Thông thường do mỗi buổi trải nghiệm khoảng 2-3 giờ nên màu nước sẽ là lựa chọn tối ưu để học viên có thể hoàn thành tác phẩm ngay trong buổi học.

Trong tuần Mười giờ sáng còn có những buổi workshop riêng cho các nhóm học theo các chủ đề khác nhau như vẽ acrylic lên gỗ, bóp tiền hay vẽ lại Đông Hồ trên giấy gió…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn