Thời gian phụ nữ làm việc nhà nhiều gấp rưỡi nam giới

03/06/2016 - 16:10
Trong khi phụ nữ dành khoảng 132 phút mỗi ngày (hơn 2 giờ) để làm việc nhà, thì thời gian này ở nam giới là 90 phút.
  Phụ nữ sử dụng 132 phút mỗi ngày để làm việc nhà trong khi nam giới là 90 phút. Ảnh: Văn Hòa.

Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, thời gian 132 phút ở nữ giới và 90 phút nam giới dành cho việc nhà là chưa tính đến thời gian chăm sóc trẻ.

Đây là kết quả của nghiên cứu có tên "Tiến tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ", được công bố sáng 3/6.

Theo nghiên cứu này, trung bình khoảng 79% phụ nữ và 56% nam giới làm việc nội trợ. Nhìn chung phụ nữ làm nhiều việc nhà hơn nam giới, ở cả thành thị lẫn nông thôn.

Sự chênh lệch này bắt đầu từ độ tuổi khá sớm: Tính trong độ tuổi 11-14, hơn một nửa số trẻ em gái đã tham gia vào việc nội trợ, trong khi 2/3 số trẻ em trai không phải làm bất cứ việc nội trợ nào.

Đặc biệt, theo nghiên cứu, các thiết bị trợ giúp như lò vi sóng, lò nướng, bếp gas, máy giặt... không giúp giảm thời gian làm việc nhà của phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm