Thời trang trà chiều trái ngược: Sao Hàn chuộng thanh lịch, mỹ nhân Việt ưa sang chảnh, cầu kỳ

Minh Phương
18/10/2020 - 14:30
Thời trang trà chiều trái ngược: Sao Hàn chuộng thanh lịch, mỹ nhân Việt ưa sang chảnh, cầu kỳ
Không còn lạ gì với cảnh sao Việt xúng xính váy đầm, đồ hiệu bên những tách trà chiều, so với các mỹ nhân nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi lại khác xa một trời một vực.

Uống trà chiều vốn là cuộc họp mặt xã giao bắt nguồn từ giới quý tộc Pháp, Anh, đã có mặt từ thế kỷ 19 và còn được lưu giữ đến bây giờ. Bắt nhịp với phong cách sống này, giới thượng lưu dần xem việc uống trà chiều như là thú vui mới, nơi phô trương lối sống tao nhã và sang chảnh.

Đặc biệt, với hội mỹ nhân, gặp gỡ nhau uống trà chiều không chỉ để buôn dăm ba câu chuyện mà còn là dịp chưng diện nhan sắc, trang phục của bản thân. Không đứng ngoài cuộc chơi, các hot girl, ca sĩ, gương mặt nổi tiếng của Vbiz cũng liên tục tung ảnh đi uống trà chiều, đi kèm là váy đầm cầu kỳ, sang chảnh trông phát mê:

Làm mẹ bỉm sữa nhưng không quên mình cũng là vợ của đại gia, Lan Khuê lên đồ cực sang trọng với váy lụa nude tôn dáng và mũ cói thời thượng. Không chỉ có phụ kiện đắt tiền, xa xa trên bàn trà là chiếc túi xách Lady Dior mà bao cô nàng mơ ước.

Cũng hưởng thụ thú vui sang chảnh như bao người đẹp khác, Kỳ Duyên chọn chiếc áo quây bằng lụa trắng khoe vai trần nõn nà, phối cùng kính mát và đồng hồ đắt đỏ để "nâng cấp" diện mạo.

Bình thường đã xách hàng hiệu mỏi tay, đi uống trà chiều tất nhiên Ngọc Loan The Face cũng không quên khoe túi. "Làm nền" cho nhân vật trung tâm này là chiếc áo voan nơ bồng cầu kỳ, sành điệu cùng hàng loạt bông tai, nhẫn kim cương lớn nhỏ.

Ưu thích phong cách cá tính, sành điệu, giọng ca Hạnh Sino phá cách bằng chiếc váy da khoe dáng nuột nà, "khéo" bày biện xung quanh là túi Chanel, đồng hồ Hublot và điện thoại Vertu đúng chuẩn thượng lưu.

Xứng danh là bạn thân Ngọc Trinh, người mẫu Lê Hà thường xuyên xúng xính đầm công chúa bay bổng, thướt tha để đi gặp gỡ bạn bè. Chọn kiểu dáng và màu sắc trang phục vô cùng trẻ trung hack tuổi, ít ai ngờ cô nàng đã là mẹ hai con.

Đầm váy có nơ cổ điệu đà, chất liệu ren lụa mềm mại, chuẩn tiểu thư cũng là phong cách mà Huyền Baby ưa thích cho tiệc trà chiều.

Nhã Phương có lẽ là cô nàng ít chưng diện nhất trong hội mỹ nhân kể trên khi chọn cho mình tông màu nude nhẹ nhàng. Tuy nhiên, kiểu dáng áo đặc biệt cùng cách bới tóc đang thịnh hành cũng giúp người đẹp bật lên khí chất.

Trong khi các sao Việt đua nhau bày túi hiệu, lựa váy áo đắt tiền cho một tách trà cuối ngày, các mỹ nữ Hàn Quốc lại ăn diện thanh lịch và đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng mặc ít cầu kỳ đi không có nghĩa là không ăn điểm, vì trông các cô nàng vẫn cuốn hút chẳng kém ai:

Jessica có lẽ là cô nàng nhiệt tình lăng xê cho thời trang trà chiều nhất. Để chứng tỏ khả năng kiếm tiền bạc tỷ của mình, người đẹp thường xuyên ăn diện đậm chất doanh nhân thành đạt, với suit đồng điệu đầy tinh tế và boots da hack đôi chân.

Lần khác, dù chỉ mặc quần jeans áo len cổ lọ đơn giản, áo khoác ngoài tay bồng lại trở thành "ngôi sao" của set đồ, thành công mang đến diện mạo của một quý cô hiện đại.

Thỉnh thoảng người đẹp sẽ biến tấu thành phong cách năng động với áo khoác jeans, giúp Jessica trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi đời.

Suzy lại chuộng ăn vận đơn giản với blazer khoác ngoài và áo phông màu sắc trung tính. Cách kết hợp phụ kiện nhỏ nhắn, vừa vặn và túi xách ton sur ton vô cùng hợp lý, dễ dàng cho người đẹp di chuyển nhiều hoạt động.

So với trang phục màu mè trên sân khấu, Yeri (Red Velvet) lại ưa thích những kiểu váy hoa nhí nữ tính, điệu đà cho buổi trà bánh bình thường. Cách trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô nàng nổi bật, thu hút.

Dù đi theo phong cách tối giản hay mê đắm váy áo bánh bèo, tiểu thư, chị em hoàn toàn có thể nổi bật trong buổi hẹn hò với bè bạn. Miễn là chọn được set đồ tôn lên dáng vóc và không quá kệch cỡm với không gian xung quanh là được. Để giúp nàng đỡ đau đầu suy nghĩ, những item sau sẽ là ứng cử viên sáng giá cho những buổi hẹn hò thanh lịch, sang chảnh:

Đầm hai dây ngọt ngào

Item này cùng góc chụp ngang với bàn trà sẽ giúp nàng khoe khéo vai trần mong manh cùng phần xương quai xanh quyến rũ. Chọn cho mình một kiểu dáng hợp ý và màu sắc tươi tắn như hồng baby, xanh nhạt, tím, nude,...đều sẽ giúp nàng nổi bật.

Chỉ việc diện đầm hai dây và tạo dáng "sương sương", nàng đã trông như tiểu thư đài các.

Trang phục vải tweed thời thượng

Trót mê phong cách của giới thượng lưu thì không thể bỏ qua áo vải tweed đang thịnh hàng dạo gần đây. Phối cùng các kiểu áo có chi tiết bèo nhún, màu sắc đơn giản, nàng cứ cầm tách trà lên là thấy sang trọng chuẩn quý tộc. 

Nên chọn hoa văn nhỏ, màu sắc trẻ trung để không bị "dừ".

Áo sơ mi thắt cổ sành điệu

Với đặc trưng chỉ check-in với người thân trên, nàng nên đầu tư cho mình một kiểu áo sơ mi hoặc áo blouse thật xinh đẹp. Với cô nàng cá tính, quyến rũ có thể chưng dụng áo trễ vai, lệch vai, còn hội quý cô thanh lịch cứ chuộng sơ mi thắt cổ là đẹp nhất, vừa tạo điểm nhấn lại trông điệu đà hẳn ra.

Sơ mi trắng thắt khăn lụa nổi bật là sự lựa chọn đơn giản cho nàng.

Áo khoác ngoài thanh lịch

Nếu đau đầu khó chọn váy áo bên trong, không có gì đẹp hơn là khoác hờ một chiếc áo choàng sang trọng. Nàng sẽ trông cuốn hút hơn hẳn nhờ kiểu nửa kín nửa hờ, lại còn dễ dàng phối với nhiều kiểu váy đầm khác nhau và che đi các khuyết điểm trên có thể.

Khoác hờ áo bên ngoài cũng đã đủ sang chảnh.

Đầm tay bồng tiểu thư

Đã xúng xính đi trà chiều tất nhiên không thể bỏ qua loại item này. Diện một chiếc đầm có màu sắc tinh tế, chọn các chất liệu bồng bềnh để có phần tay áo thật nổi bật, nàng cầm trà cầm bánh cũng sẽ tự tin hơn. Tuy nhiên, với tay áo đã bồng xoè thì đừng quên chiết eo, ôm dáng để tạo tổng thể hài hoà.

Đầm trắng đậm chất tiểu thư chưa bao giờ lỗi mốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm