Thông tin mới nhất vụ vợ cũ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái

03/06/2018 - 11:32
Theo lời khai của bà Ngọc, có một nữ bác sĩ đứng ra giới thiệu bà với nhóm người thực hiện phi vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỷ đồng. Sáng nay, 3/6, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ thông tin trên.

Liên quan đến vụ bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái bị nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), sáng nay, 3/6, CQĐT Công an TP HCM cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vai trò cụ thể của những người có liên quan đến vụ án trên.

ngoc-1527515866310845058794.jpg
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc bị cho đã thuê người "xử" chồng cũ là bác sĩ Chiêm Quốc Thái vì những vướng mắc chia tài sản khi li hôn.

 Trước đó, ngày 31/5, CQĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. CQĐT đồng thời tiến hành bắt tạm giam 5 đối tượng: Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

banner1.jpg
Công ty bảo vệ Song Thanh. 
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái) bị Công an TP HCM bắt giữ ngày 24/5, được nhận định là nghi can chủ mưu trong vụ truy sát chồng cũ.

Theo lời khai của bà Ngọc, thông qua chồng cũ, bà Ngọc quen biết thân thiết với nữ bác sĩ thẩm mỹ khác là bà T.H.S. (hiện đang làm tại bệnh viện thẩm mỹ H.L tại quận 5). Bà Ngọc nhiều lần đến nhà vị bác sĩ này ở quận 10 chơi và có mối quan hệ thân tình với cả hai vợ chồng bà S.

dieu-tra-vu-giang-ho-truy-sat-bac-si-chiem-quoc-thai-1.jpg
Vết thương trên người ông Chiêm Quốc Thái do bị chém tối 28/3.

 Khoảng đầu tháng 3/2018, bà S. đã gọi điện kêu bà Ngọc đến nhà mình chơi. Tại nhà bà S., Ngọc quen biết với Phan Nguyễn Duy Thanh (37 tuổi, tại TP Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh (có cơ sở tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Lúc đó, bà Ngọc chia sẻ về việc đang tranh chấp tài sản sau li hôn với chồng cũ, bà S. và Thanh cũng tham gia bàn bạc với Ngọc về phi vụ thuê người chém ông Thái “dằn mặt”.

Các bên thương lượng và thống nhất giá cả là 1 tỷ đồng. Cũng theo lời khai của bà Ngọc, vào buổi trưa một tuần sau, bà Ngọc đã mang 500 triệu đồng từ nhà thuê ở phường Cô Giang, quận 1 đến nhà gặp bác sĩ S. và đưa cho người này số tiền trên để nhờ chuyển cho Thanh.

Tối 28/3, khi ông Thái cùng 1 người bạn đi ăn tối, bước ra khỏi nhà hàng trên phố đi bộ, nhóm gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập đến. Hai đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe, rút hung khí lao vào tấn công, truy sát ông Thái.

Ngày 18/4, bà Ngọc đọc báo, biết chuyện bốn thanh niên chém ông Thái bị thương. Tuy nhiên, vợ cũ của vị giám đốc bệnh thẩm mỹ khi đó không biết có phải là người của Thanh thực hiện hay không vì nhóm của Thanh vẫn chưa liên hệ với bác sĩ S. hay bà Ngọc để đòi số tiền 500 triệu đồng còn lại.

Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện trước viện thẩm mỹ của bác sĩ Thái có một chiếc Sirius đỏ do công ty bảo vệ Song Thanh là chủ sở hữu, giao cho Nguyễn Thanh Phong sử dụng để theo dõi ông Thái. Nhiệm vụ của Phong là chỉ điểm cho đồng bọn chém người.

Khám xét Công ty Song Thanh và nơi ở của Thanh, cảnh sát phát hiện "kho" vũ khí và hung khí gồm 3 khẩu súng, một hộp tiếp đạn, 15 con dao dài 21-58 cm, 7 dao xếp...

Cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Trần Thanh Tuấn là người dùng dao chém vào vai trái của ông Thái, Nguyễn Thanh Phong theo dõi, chỉ điểm. Chống Thín Sáng là người đưa tiền để lo việc chém ông Thái. Bác sĩ S. là người nhận tiền từ tay Ngọc để chuyển cho Phan Nguyễn Duy Thanh.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định rằng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng và tranh chấp tài sản, bà Ngọc đã bàn bạc và thỏa thuận nhờ Thanh cùng đồng bọn đánh, chém ông Thái, gây thương tích 5% với giá 1 tỷ đồng.

Đến 24/5, bà Ngọc có ý định xuất cảnh về Mỹ thì bị lực lượng thuộc phòng Cảnh sát hình sự chặn bắt. Lúc này bà Ngọc mới biết rõ chuyện ông Thái bị chém là do nhóm của Thanh thực hiện theo “hợp đồng”

Liên hệ với nữ bác sĩ S., người trong khai báo của bà Ngọc có vai trò cầu nối, tuy nhiên bà S. có nghe máy nhưng không trả lời .

Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ hành vi có liên quan của 1 số người khác, trong đó có nữ bác sĩ thẩm mỹ tên S. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm