Thông tin mới về nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh

03/10/2017 - 22:51
Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, đang điều trị cho 6 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 2/10 tại Tây Ninh. Trong đó, có một bệnh nhân nữ đang hôn mê sâu, thở máy, tiên lượng rất nặng.
6 bệnh nhân gồm 3 nam, 3 nữ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều tối ngày 2/10. Trong đó, 4 bệnh nhân nam gồm Nguyễn Văn Tâm (SN 1968), Phan Văn Hiếu (SN 1966) và Trần Văn Khương (SN 2002) đều quê An Giang, đang được theo dõi.

Các bệnh nhân nữ gồm Nguyễn Thị Hiền (SN 1966, ngụ An Giang) nhập viện trong tình trạng tỉnh, gãy xương đòn phải, có vết thương trán trái 15 cm (đã khâu). Kết quả CT giảm đậm độ cực thái dương trái, theo dõi xuất huyết não, gãy xương đòn bên phải.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu ngực, tràn dịch màng phổi, gãy xương sườn 2,3 (hai bên).
benh-nhan.jpg
Bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền đang được theo dõi - Ảnh: Giang Phương

 

Còn bệnh nhân Lê Thị Ánh (SN 1942, quê An Giang) nhập viện trong tình trạng dập não hai bán cầu, xuất huyết dưới nhện, phù não rải rác hai bán cầu. Hiện tại hôn mê sâu, thở máy, tiên lượng rất nặng. 

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2/10, tại đoạn đường thuộc ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), xe khách 16 chỗ mang biển số 67B - 004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển đã gây tai nạn với xe khách 50 chỗ BS 70B - 015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ và 10 người khác bị thương nặng.

Các nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TPHCM). Sau đó, 6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này được xác định là do xe khách 16 chỗ chạy lấn tuyến, không đúng phần đường quy định.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm