Đó là tham luận của Nhà báo, Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Huyền (Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân) tại "Diễn đàn Kinh tế Báo chí 2023". Báo PNVN xin trích đăng bài tham luận này.
Ngày 14/1, Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với những hành vi đăng tải, phát tán clip bịa đặt về nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) tử tự vì bị xâm hại khi đang học chương trình giáo dục Quốc phòng- an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.
Triển khai Dự án "Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024" và chương trình công tác năm 2022, ngày 27/12/2022, tại Hà Nội, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng".
Nam thanh niên đã tự quay video, với nội dung bị cho là đả kích và xúc phạm người miền Trung, rồi đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích câu like.
Nữ hoàng Anh đã liên tục xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây.
Đỗ Xuân Hòa đã giả danh cán bộ Sở TN&MT Thanh Hóa để lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của người dân. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Xuân Hòa để điều tra, làm rõ.
Chủ tài khoản mạng xã hội "Angela Phương Trinh" bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin giun đất trị được Covid-19 trên mạng xã hội.
Chị P. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin công ty có 10 ca nhiễm Covid-19 gây hoang mang dư luận. Cơ quan công an xác định, thông tin trên không chính xác nên đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Qua xác minh, cơ quan chức năng Hà Nam xác định thông tin các chủ tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội facebook là không chính xác nên đã xử phạt theo quy định.
Hiện nay, có rất nhiều thông tin sai sự thật về việc giả mạo tu sĩ các tôn giáo nhằm kêu gọi từ thiện ủng hộ chữa bệnh hoặc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.