Thông tuyến huyết mạch giao thông Cao Bằng- Lạng Sơn, mở trục chiến lược vùng Đông Bắc
Các đại biểu bấm nút thông tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1.
Trong ngày 19/12, cùng với cả nước, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng diễn ra các lễ thông tuyến dự án tuyến cao tốc và quốc lộ 4B.
Sáng 19/12, tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, diễn ra Lễ thông tuyến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 79 điểm cầu, đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật cùng 234 công trình, dự án hạ tầng tiêu biểu trên cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) chính thức thông tuyến.
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).
Trải dài qua địa phận Lạng Sơn và Cao Bằng, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt bắc qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng vô số khe suối và tỉnh lộ. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư lên tới 14.300 tỷ đồng.

Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Lễ thông truyến dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh
Phát biểu tại lễ thông tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Việc dự án được Quốc hội cho phép triển khai đầu tư đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, hiệu quả trong quản lý đầu tư công.

Nhân dân Cao Bằng vui mừng trước dấu mốc thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1
Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh Cao Bằng cùng các nhà đầu tư tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, tăng cường kiểm soát, đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình; tuyệt đối không vì mục tiêu tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Yêu cầu Lạng Sơn và Cao Bằng tiếp tục phối hợp xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án.

Nghi lễ thông tuyến dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị- Chi Lăng.
Tại km44+700, thôn Làng Chiễng, xã Nhân Lý, UBND tỉnh Lạng Sơn, đã diễn ra lễ thông tuyến dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng 50km trong tổng số gần 60km toàn tuyến. Phát biểu buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng là dự án trọng điểm quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực nội sinh mới để phát triển đất nước, giai đoạn 2026-2030. Lễ thông tuyến là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quyết tâm cao, tinh thần chủ động trong quá trình triển khai dự án của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương...Cùng với hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, Lạng Sơn cần quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, công nghệ, văn hóa; xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, đẩy mạnh giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa với các địa phương của Trung Quốc. Tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án nâng cấp đoạn Km 18- Km 80, Quốc lộ 4B.
Tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cũng diễn ra Lễ thông xe kỹ thuật Dự án nâng cấp đoạn Km 18-Km 80 Quốc lộ 4B. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối trung tâm tỉnh Lạng Sơn với các địa bàn phía Đông của tỉnh, liên thông với tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, có chiều dài toàn tuyến hơn 63 km, đi qua địa bàn 5 xã: Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bác, Đình Lập và Châu Sơn với địa hình thi công phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, mong muốn dự án nâng cấp quốc lộ 4B sẽ sớm đi vào hoạt động.
Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đề nghị, sau Lễ thông xe kỹ thuật này, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tiếp tục tập trung cao độ nguồn lực để khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và an toàn công trình, sớm đưa dự án vào khai thác chính thức, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp.