Thư Dung bị tước danh hiệu Á hậu Miss Eco International

07/09/2018 - 08:57
Sau những ồn ào liên quan đến nghi vấn bán dâm nghìn đô gây xôn xao dư luận, Á hậu Thư Dung đã bị BTC cuộc thi nhan sắc Miss Eco International – Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế 2018 tước bỏ danh hiệu.

Tối 6/9, chia sẻ trên fanpage chính thức, BTC Miss Eco International cho biết Thư Dung không còn là người giữ danh hiệu Á hậu 3 của cuộc thi do cô đã phá vỡ điều khoản và điều kiện chương trình. Đồng thời, Á hậu 4 của cuộc thi là Daiane Savi, đại diện đến từ Brazil sẽ là người thay thế vị trí Thư Dung.

 

chup-man-hinh.png
Thông báo tước danh hiệu Á hậu của Thư Dung trên fanpage BTC cuộc thi Miss Eco International 

 

Trước đó, vào chiều 6/9, BTC cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 cũng thông báo tước danh hiệu Á quân 1 của Thư Dung vì 2 lý do: Có những hành vi không phù hợp với danh hiệu, gây ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi và có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan công an TP HCM điều tra, xử lý.

 

Theo đó, BTC cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 sẽ gửi công văn báo cáo Cục Nghệ thuật Biểu diễn và tổ chức Miss Eco International về việc thu hồi danh hiệu của Thư Dung. Tuy nhiên, BTC Miss Eco International 2018 dường như đã nắm được sự việc trước khi nhận được thông tin chính thức từ phía Việt Nam.

 

Các động thái liên quan đến Thư Dung diễn ra sau khi có thông tin về một đường dây bán dâm nghìn USD bị công an TPHCM phát hiện. Trong số những người nổi tiếng tham gia đường dây này có á hậu T.D và diễn viên kiêm MC C.V. Nhiều đồn đoán cho rằng, á hậu T.D chính là Thư Dung. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhà chức trách xác nhận. 

dung-2.jpg
Thư Dung giành ngôi Á hậu 3 Miss Eco International 2018

 

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 8, Thư Dung từng có hành vi bị chỉ trích là "vi phạm thuần phong mỹ tục" khi làm mẫu trong một bộ ảnh phản cảm, khoe thân kệch cỡm ở Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt. 

 

Thư Dung sinh năm 1995, quê ở Hà Giang, tham gia Miss Eco International 2018 vào tháng 4/2018 ở Ai Cập và đạt danh hiệu Á hậu 3 dù gây tranh cãi về khả năng ngoại ngữ.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm