Tags:

thu hồi tài sản

"Vụ Vạn Thịnh Phát là kỷ lục về hối lộ, người dân rất trông chờ vào thu hồi tài sản"

"Vụ Vạn Thịnh Phát là kỷ lục về hối lộ, người dân rất trông chờ vào thu hồi tài sản"

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay vụ Vạn Thịnh Phát có thể coi là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay và khả năng thất thoát cũng nhiều nhất.

Tài sản tham nhũng, tiêu cực được thu hồi tăng 10 lần

Tài sản tham nhũng, tiêu cực được thu hồi tăng 10 lần

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản trị giá trên 364.000 tỷ đồng (tăng hơn 10 lần so với năm 2021).

Thủ tướng yêu cầu mở rộng vụ án trục lợi kit test xét nghiệm Covid-19

Thủ tướng yêu cầu mở rộng vụ án trục lợi kit test xét nghiệm Covid-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh theo quy định.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị với bạn đọc.

7 bị can vừa bị khởi tố, tạm giam liên quan đến đấu thầu tại BV Tim Hà Nội gồm những ai?

7 bị can vừa bị khởi tố, tạm giam liên quan đến đấu thầu tại BV Tim Hà Nội gồm những ai?

Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 7 cán bộ, nhân viên BV Tim Hà Nội do "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

57,4% tài sản tham nhũng đã được kê biên, phong tỏa, thu hồi

57,4% tài sản tham nhũng đã được kê biên, phong tỏa, thu hồi

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng chuyển biến tích cực khi tạm giữ, kê biên, phong toả thu hồi gần 68.000 tỷ/118.000, đạt 57,4%. Trong đó, các vụ thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi đạt kết quả thu hồi khá cao.

Tiền rơi vào bẫy còn đòi được không

Tiền rơi vào bẫy còn đòi được không

Điều mà nhiều nạn nhân trong vụ hơn 80 phụ nữ Việt bị 2 đối tượng người Nigeria lừa đảo khoảng 10 tỷ đồng quan tâm là có thu lại được tài sản đã bị chiếm đoạt? Theo một cán bộ điều tra, số tiền đòi lại được sẽ không đầy đủ, thậm chí có người mất trắng.