Thu hút phụ nữ vùng biên vào hoạt động văn hóa - văn nghệ

Lan Hương
22/03/2023 - 10:37
Thu hút phụ nữ vùng biên vào hoạt động văn hóa - văn nghệ

Hội LHPN xã Lùng Vai tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp 8.3

Trong những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN xã Lùng Vai (Mường Khương, Lào Cai) luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy phong trào của Hội ngày càng phát triển.

Quan tâm đến đời sống hội viên, phụ nữ

Để thu hút hội viên hiệu quả, cán bộ Hội LHPN xã Lùng Vai đã xuống tận các chi hội nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của chị em để có biện pháp thu hút phù hợp, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho chị em sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Năm 2022, Hội LHPN xã thành lập mới 01 câu lạc bộ dân vũ thể thao tại thôn Na Hạ. Cán bộ xã đã vào tận thôn tìm kiếm những nhân sự phù hợp. Tuy nhiên, các chị em vào mùa chè thường lên đồi làm việc, công việc bận rộn. Các cấp Hội đã chủ động, linh hoạt trong công tác truyền thông, tuyên truyền vào những thời gian phù hợp với những nội dung gần gũi, gắn với công việc của chị em để họ cảm thấy hào hứng và tự nguyện tham gia.

Sau một ngày làm việc bận rộn, tầm 8 - 9h tối, chị em thôn Na Hạ tập trung tại nhà văn hóa tập luyện. Từ đó chị em thành lập câu lạc bộ có 17 thành viên chính thức và duy trì phát triển. Chị em tự gọi nhau, đóng góp kinh phí để tập luyện. 

Thu hút phụ nữ vùng biên vào hoạt động văn hóa - văn nghệ - Ảnh 1.

Cán bộ hội phụ nữ thôn Bản Sinh (Lùng Vai, Mường Khương) thăm hỏi, tặng quà cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều chị em trong đội văn nghệ có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý khiến các chị không còn tâm trí để tham gia sinh hoạt. Cán bộ Hội lại đến tận nhà động viên, mua quà đến hỏi thăm ông bà, bố mẹ, quà cho con cái họ rồi tâm sự với người thân trong gia đình.

"Nếu cứ bỏ bê, thờ ơ thì chị em ngày càng chán nản. Cán bộ hội luôn phải tìm hiểu nguồn gốc làm ảnh hưởng đến chị em để thấu hiểu, biết nguyên nhân để tìm cách tuyên truyền, chia sẻ phù hợp. Quan tâm nhiều hơn đến hoàn cảnh của chị em để giúp họ vươn lên và tích cực tham gia các hoạt động của hội".

Bà Lý Thị Bích – Chủ tịch Hội LHPN xã Lùng Vai

Bà Lý Thị Bích cũng thẳng thắn nhìn nhận từ chính bản thân mình và cán bộ Hội các cấp. "Chính cán bộ Hội phải có cách nói, tuyên truyền để thu hút chị em. Cán bộ cần nhìn xa trông rộng, nhìn thành tích, gương của các cán bộ đi trước để soi, nhìn nhận bản thân"- bà Bích chia sẻ.

Xã Lùng Vai có 14 thôn, trước đây chỉ một vài thôn có hoạt động văn nghệ. Từ năm 2020 đến nay, thôn nào cũng có đội văn hóa văn nghệ, một số thôn có hoạt động bóng chuyền. Các đội tham tập luyện hằng ngày.

Để phong trào phát triển, tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ được giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động công tác Hội, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của Hội như 20/10, 8/3...

Thu hút phụ nữ vùng biên vào hoạt động văn hóa - văn nghệ - Ảnh 3.

Hội viên, phụ nữ xã Lùng Vai vui vẻ tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ

Ngoài ra, Hội LHPN xã Lùng Vai tiếp tục duy trì các câu lạc bộ, mô hình hoạt động hiệu quả trước đây đã thành lập như: 10 mô hình Nhà sạch vườn đẹp, gia đình 5 không 3 sạch; 10 mô hình phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn...

Khó khăn, đề xuất trong việc thu hút chị em vào hoạt động hội

Theo bà Lý Thị Bích, điều khó khăn nhất trong việc thu hút hội viên vùng biên giới vào tổ chức hội đó là một bộ phận chị em đồng bào dân tộc thiểu số dân trí còn hạn chế. Đồng bào dân tộc Mông không biết tiếng phổ thông, không biết chữ nên việc truyền đạt thông tin đến hội viên chưa hiệu quả. Một số hội viên trẻ thì đi làm ăn xa, một số lập gia đình ở những nơi khác.

Các chi hội cũng gặp khó khăn về kinh tế khi không có kinh phí để hoạt động. Trong các buổi sinh hoạt nếu có 1-2 cái kẹo hay cốc nước cũng tạo thêm sự hào hứng tham gia của chị em.

Tại các chi hội cũng thiếu thiết bị để tập luyện. Loa đài một số thôn chưa có, chị em bật nhạc trên điện thoại, xem những tiết mục văn nghệ qua màn hình điện thoại nhỏ thì khó theo dõi, nên rất mong nhận được sự đầu tư của cấp trên để có cơ sở vật chất tốt hơn để tập luyện.

Thu hút phụ nữ vùng biên vào hoạt động văn hóa - văn nghệ - Ảnh 4.

Nhiều sự kiện của thôn, bản có hoạt động văn hóa - văn nghệ

Trong những năm qua, thông qua hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương và Hội phát động đã được các tầng lớp phụ nữ xã Lùng Vai nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Qua đó vừa nâng cao mọi mặt đời sống sinh hoạt của hội viên, phụ nữ, vừa góp phần nâng tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ gần 90%, tính đến thời điểm hiện tại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm