pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thủ khoa 3 điểm 10 khối A00 nói không với mạng xã hội

Thí sinh Nguyễn Tự Quyết đạt thành tích ấn tượng với 3 điểm 10 khối A00.
Thành tích ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của bản thân Quyết mà còn là niềm vui vỡ òa của gia đình và thầy cô.
Chia sẻ về hành trình học tập của Tự Quyết, bà Trịnh Thị Thu Hà (41 tuổi, mẹ của Quyết) cho biết, Quyết là một cậu bé có ý thức tự học từ nhỏ. "Bố mẹ không phải giục hay nhắc nhở. Con tự đặt ra mục tiêu và tự cố gắng", bà Hà chia sẻ.
Bà Hà cũng cho biết thêm, trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, gia đình không đặt nặng áp lực thành tích lên Quyết mà luôn để con phát triển tự nhiên theo khả năng và đam mê của mình.
Theo bà Hà, sự chủ động trong học tập là yếu tố then chốt giúp Quyết đạt được thành quả xuất sắc. Mặc dù chuẩn bị cho kỳ thi căng thẳng, Quyết không phải thức khuya hay dậy sớm nhiều. Em duy trì thói quen học tập khoa học và hiệu quả, thể hiện rõ sự tự giác và kỷ luật của bản thân.
Nguyễn Tự Quyết ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin (IT) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là mục tiêu mà Quyết đã đặt ra từ sớm và kiên trì theo đuổi.
"Khi biết điểm thi 30/30, Quyết không khỏi vui mừng và bất ngờ. Mặc dù khi thi về, Quyết đã tự tin rằng mình làm được bài, nhưng áp lực phòng thi và nỗi lo tô nhầm đáp án khiến con không dám tra điểm ngay và cảm thấy khá run", bà Hà chia sẻ.
Cô Nguyễn Diệu Huyền, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên Tiếng Anh của Quyết cũng không giấu nổi niềm tự hào khi nói về cậu học trò xuất sắc của mình. Cô Huyền cho biết, Quyết là một học sinh rất thông minh, tư chất nhanh nhạy, ham học hỏi. Đúng như cái tên của mình, Quyết luôn tự quyết, tự lập và rất quyết tâm để đạt được mục tiêu.
Không chỉ học tốt các môn tự nhiên, Quyết còn xuất sắc ở các môn xã hội, đặc biệt là tiếng Anh. Dù mục tiêu chính là khối A và tập trung vào các môn Toán, Lý, Hóa nhưng Quyết vẫn đạt 6.0 IELTS từ học kỳ 2 lớp 11.
Trong lớp, Quyết là một học sinh tích cực, hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với bạn bè. Em không ngần ngại hỏi thầy cô đến cùng những bài chưa hiểu và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè giải các bài toán khó. Cô Diệu Huyền chia sẻ: "Đạt điểm tối đa không phải là quá bất ngờ đối với Quyết. Các cô đều đánh giá con có tư chất thông minh và sự quyết tâm học rất xuất sắc".
Một điều đặc biệt về Quyết theo cô Huyền đó là em không dùng điện thoại nhiều và không thích lên các trang mạng xã hội do lo sợ những thông tin trên mạng xã hội sẽ khiến bản thân xao nhãng.
Cô Nguyễn Mai Anh, giáo viên Toán cũng chia sẻ, Tự Quyết là một học sinh có niềm đam mê với môn Toán học. Từ ngay lớp 10 em đã bộc lộ năng khiếu về môn Toán, em luôn tìm tòi, học hỏi và chủ động nhờ thầy cô giúp đỡ nếu bị vướng mắc. Nghỉ hè nhưng Quyết vẫn chăm chỉ luyện tập, giải đề và nhờ cô chấm, chữa. Đặc biệt cho dù là học sinh học tốt Toán, nhưng em rất khiêm tốn, luôn rèn luyện bản thân, bài dễ cũng làm rất nghiêm túc để không vấp phải bất kì sai sót nào trong lúc làm bài. Thành công này của em là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ từng ngày, từng giờ cho quyết tâm mình đã đặt ra.