Thu Minh chụp ảnh đáng yêu bên con nhưng mùa dịch mẹ nên hạn chế hành động này

Hạ Mây
03/08/2020 - 12:00
Thu Minh chụp ảnh đáng yêu bên con nhưng mùa dịch mẹ nên hạn chế hành động này
Điều này sẽ là rất ấm áp trong điều kiện bình thường như Thu Minh, nhưng trong những ngày dịch bệnh như thế này thì ba mẹ đặc biệt nên tránh.

Mới đây, fanpage chính thức của Thu Minh đã chia sẻ hình ảnh của cô cùng con trai trong một chuyến đi chơi. Đáng chú ý, cậu bé Gấu 5 tuổi ăn mặc khá ton - sur - ton với mẹ và tỏ ra rất chững chạc, tự tin. Đi kèm với những dòng tâm sự là hình ảnh của bé Gấu chụp nghiêng đang ăn chung kem với mẹ. Thu Minh tỏ ra khá hào hứng với hoạt động này cùng con trai.

Ngay sau hình ảnh hai mẹ con được chia sẻ, bên cạnh những lời khen dành cho bé Gấu và giọng ca của Chuông gió, không ít khán giả cũng hơi e ngại khi bức ảnh Thu Minh và con trai mình đã cùng ghé sát lại và ăn chung một cây kem.

Fanpapge Thu Minh khoe ảnh cô và con trai ăn chung một cây kem.

Việc này theo các chuyên gia y tế là sẽ không đảm bảo việc vệ sinh. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, bức ảnh này fanpage Thu Minh chỉ đăng tải lại khoảnh khắc đã được chụp từ rất lâu trước đó của hai mẹ con cô, trong một chuyến du lịch Hàn Quốc mà thôi.

Con trai Thu Minh năm nay 5 tuổi, tên thật là Winston Vũ De Jager. Kể từ khi chào đời, cậu bé mới xuất hiện duy nhất với 1 bức ảnh chính diện. Tất cả các bức ảnh sau đó đều được Thu Minh che mặt hoặc chụp góc nghiêng. Hiện tại, Thu Minh cùng con trai chỉ ở nhà tại Singapore, không đi đâu và tăng cường sức khỏe để phòng tránh dịch bệnh.

Trước đó, Thu Minh đã cùng con trai đi siêu thị và mua sắm thực phẩm. Cậu bé tỏ ra khá nghịch ngợm và hiếu động.

Việc ăn chung kem với con và tạo dáng chụp ảnh có thể rất ấm áp trong điều kiện bình thường như Thu Minh. Nhưng trong những ngày dịch bệnh như thế này thì ba mẹ đặc biệt nên tránh. Trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà nhất là các bạn nhỏ, cha mẹ nên chú ý tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế, cụ thể như:

- Rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; sau kho ho, hắt hơi hay chạm vào các bề mặt công cộng.

- Đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra ngoài; hạn chế tới các nơi đông người.

- Vệ sinh cơ thể, quần áo sạch sẽ

- Hạn chế sử dụng chung dụng cụ vệ sinh ăn uống; hạn chế ăn chung đồ ăn…

- Thường xuyên cùng con tập thể dục, nâng cao sức đề kháng của bản thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm