Thư tay con gái lai 8 tuổi gửi Diva Hồng Nhung dù nhiều lỗi chính tả nhưng quá tình cảm

Tiểu Minh
09/07/2020 - 12:00
Thư tay con gái lai 8 tuổi gửi Diva Hồng Nhung dù nhiều lỗi chính tả nhưng quá tình cảm
Nàng Tép nhà Diva Hồng Nhung không chỉ ngày càng xinh đẹp, đáng yêu mà còn rất tình cảm, biết yêu thương động vật.

XEM VIDEO: "Bạn trai tin đồn" từng vô tình lọt vào khung hình livestream của Hồng Nhung.

Sau khi ly hôn với chồng ngoại quốc Kevin Gilmore, "tài sản" lớn nhất của Diva Hồng Nhung là cặp song sinh Tôm - Tép. Ngay từ khi chào đời, Tôm và Tép đã được chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như thiên thần, với những nét đẹp thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ. Nữ Diva làng nhạc Việt thường xuyên khoe ảnh 2 con kèm theo nhiều câu chuyện gia đình, từ đó phần nào cho người hâm mộ thấy cách dạy dỗ của cô từ nhỏ để giúp các con sớm tự lập, biết yêu thương.

Thư tay con gái lai 8 tuổi gửi Diva Hồng Nhung dù nhiều lỗi chính tả nhưng quá tình cảm - Ảnh 2.

Sau ly hôn, "tài sản" lớn nhất mà diva Hồng Nhung nhận được là 2 con Tôm và Tép.

Mới đây, Hồng Nhung đăng tải bức thư được viết bằng tiếng Việt của cô con gái Tép vừa tròn 8 tuổi. Nữ ca sĩ từng cho biết các con được tiếp xúc với cả 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt, tuy nhiên do sống ở Mỹ nên Tôm và Tép sử dụng tiếng Anh khá nhiều. Dù vậy, cô cũng cố gắng giúp các con hiểu và tập viết tiếng mẹ đẻ.

Chia sẻ bức thư tay của con gái 8 tuổi, Hồng Nhung bật cười vì những nét chữ ngô nghê nhưng đầy tình cảm của bé. Trong thư, dù đôi chỗ còn sai chính tả, nhưng cách thể hiện tình yêu động vật với 2 chú chó đang nuôi ở Việt Nam của Tép khiến nhiều người ấm lòng, ngưỡng mộ. 

Thư tay con gái lai 8 tuổi gửi Diva Hồng Nhung dù nhiều lỗi chính tả nhưng quá tình cảm - Ảnh 3.

Hồng Nhung khoe thư tay con gái viết, dù vẫn còn đôi chỗ vụng về, sai chính tả nhưng vẫn được khen vì tình cảm.

Nữ Diva sinh năm 1970 cho biết: "Mỗi ngày em tập viết một bài. Hôm qua, với chủ đề viết tự do, Lea Tép để trên bàn mình: 'Con rất nhớ Sochiwa và Chanel. Nhưng mình ở Mỹ (nguyên văn là 'mĩ') trong thời COVID nên mình không về nhà được. Tối nào Lea cũng nghĩ về Sochi và Nelnel. Con cũng mơ rằng (em viết 'giằng') mình về nhà và COVID không còn ở đất nước của Việt Nam. Mong mẹ tìm được ('được tìm') một máy bay để về nhà và gặp hai em chó thân mến”.

Dưới phần bình luận, nhiều người khen con gái Hồng Nhung còn nhỏ nhưng đã rất tình cảm: “Tép suy tư như người lớn ấy. Đêm nào cũng nhớ đến 2 bạn chó mà không gặp được, thương quá”, “Thương con gái ghê! Viết tiếng Việt giỏi quá”, “Mẹ Nhung dạy con giỏi quá, viết tiếng Việt quá siêu!”, “Lên dòng xuống dốc nhưng lại rất đáng yêu trong từng câu chữ”, "Mẹ Nhung giỏi quá! Dạy con nói tiếng Việt đã khó còn dạy con viết bằng tiếng Việt còn khó hơn! Rất trân trọng sự gìn giữ này!"… 

Diva Hồng Nhung luôn tâm niệm muốn các con giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ.

Ngoài ra, trong phần bình luận, nữ Diva vô tình tiết lộ con gái viết bức thư này bằng tay trái. Cô cho biết Tép từ nhỏ đã vẽ và viết được bằng cả hai tay.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gia đình nhỏ của Hồng Nhung vẫn đang sống tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, chưa thể về Việt Nam. Hàng ngày, nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, tập yoga, đàn hát và quay lại để đăng lên trang cá nhân.

Hồng Nhung cho biết cô vẫn duy trì thói quen tập yoga mỗi ngày khoảng 1 tiếng vào buổi sáng. Nhờ việc bắt đầu tập yoga từ năm 27 tuổi nên hiện tại, dù đã ngoài 40 và là "mẹ 2 con" nhưng vóc dáng của Hồng Nhung vẫn săn chắc, tinh thần thoải mái và thái độ sống tích cực. 

Thời gian này, Hồng Nhung tập yoga và vui chơi cùng các con mỗi ngày tại nhà riêng ở Mỹ.

Cặp song sinh nhà Hồng Nhung càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

Cuộc sống của 3 mẹ con Hồng Nhung tại Mỹ chủ yếu diễn ra trong khuôn viên căn biệt thự. 2 bé Tôm và Tép được mẹ hướng dẫn tự làm các món ăn đơn giản.

Bé Tép sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ, nhất là nụ cười rạng rỡ. Hồng Nhung tiết lộ, Tép còn thừa hưởng gen hội họa từ ông ngoại nên vẽ rất đẹp. 

Trong khi đó Tôm lại có tính cách điềm đạm, nam tính. Cậu bé ưa thích các hoạt động thể thao ngoài trời và thích học cưỡi ngựa. Nữ ca sĩ cho biết hiện con trai đã có thể cho ngựa chạy nước kiệu.

Cả 2 con của Hồng Nhung đều yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây cối và thân thiện với động vật. 

Ngoài giờ học đàn piano, vui chơi ngoài trời và bếp núc cùng mẹ ra, Tôm và Tép còn dành thời gian học trực tuyến. 

Vì vẫn muốn giữ nếp sinh hoạt như ở Việt Nam nên sau khi ăn tối và thư giãn, Hồng Nhung sẽ cho các con đi ngủ trước 10 giờ đêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm