Tags:

thứ trưởng bùi thanh sơn

75 nhà sáng lập khởi nghiệp năng động nhất khu vực sẽ tham dự WEF ASEAN 2018

75 nhà sáng lập khởi nghiệp năng động nhất khu vực sẽ tham dự WEF ASEAN 2018

Là nước chủ nhà và đồng tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018, chúng ta đã tạo được dấu ấn của Việt Nam khi đưa vấn đề cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vào nội hàm chủ đề của Hội nghị. Bên cạnh đó còn lồng ghép nhiều vấn đề như khởi nghiệp sáng tạo, hạ tầng và đô thị thông minh, lao động - việc làm trong CMCN 4.0, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao…

Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Ngày 5/9/2018, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị. Cuộc họp do Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì với sự tham dự của đông đủ đại diện các Bộ, ngành và địa phương liên quan là thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Ban Thư ký trực thuộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Ngày 15/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Ngoại giao 30, phiên toàn thể “Phương hướng đối ngoại: Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”.

55 phiên thảo luận xoay quanh chủ đề doanh nghiệp với cách mạng 4.0

55 phiên thảo luận xoay quanh chủ đề doanh nghiệp với cách mạng 4.0

Chiều 27/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende đã chủ trì họp báo về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018).

Phụ nữ ngoại giao:“Tận tụy, sắc sảo, quyết đoán, nhân hậu, giỏi giang”

Phụ nữ ngoại giao:“Tận tụy, sắc sảo, quyết đoán, nhân hậu, giỏi giang”

Đó là những phẩm chất quý báu của phụ nữ ngành ngoại giao mà Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tại lễ Kỷ niệm mừng 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1.976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Bộ Ngoại giao (BNG) tổ chức ngày 3/3.