Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ hỏa hoạn ở Hoài Đức

29/07/2017 - 22:41
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân và thân nhân người bị nạn đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người tử vong ở Hoài Đức.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý vụ hỏa hoạn xảy ra tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) vào ngày 29/7.

Theo đó, sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở sản xuất bánh kẹo, socola ở xã Đức Thượng (Hoài Đức) khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương, thiệt hại toàn bộ tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

img_0046.JPG
Hiện trường vụ cháy ở Đức Thượng, Hoài Đức.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, vào khoảng 10h30 sáng 29/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà xưởng sản xuất socola, bánh kẹo của vợ chồng anh Nguyễn Văn Dược ở km 19, Quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt để dập tắt đám cháy, cứu hộ cứu nạn, tuy nhiên vì xưởng dạng nhà ống, chỉ có 1 lối cửa thoát duy nhất, đám cháy đã bịt toàn bộ lối ra khiến nạn nhân bị mắc kẹt.

3 nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị thương nặng (1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện), tuy nhiên 3 nạn nhân còn lạ đã tử vong trong đám cháy.

img_0021.JPG
Toàn bộ nhà xưởng đã bị thiêu rụi, thiệt hại về người rất lớn.

 Đến khoảng 14h30, toàn bộ thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Chủ cơ sở may mắn không có mặt tại cơ sở khi đám cháy xảy ra. Hiện công an đã triệu tập người này để làm việc.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức thông tin với PNVN, trước mắt UBND huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm