Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định từ chức vì lý do sức khỏe

Nhu Thụy
28/08/2020 - 13:36
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định từ chức vì lý do sức khỏe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Truyền thông Nhật Bản ngày 28/8 đưa tin, Thủ tướng Shinzo Abe (65 tuổi) có ý định từ chức vì vấn đề sức khỏe.

Hãng tin NHK dẫn các nguồn tin thân cận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông có ý định từ chức để giải quyết một vấn đề về sức khỏe. "Ông Abe dự định từ chức, vì bệnh nặng hơn và ông ấy lo ngại đây sẽ là vấn đề nếu điều hành đất nước", Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ từ chức vì lý do sức khỏe - Ảnh 1.

Ông Shinzo Abe đến Bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo hôm 24/8

Thủ tướng Abe đã 2 lần tới bệnh viện trong 2 tuần qua, làm dấy lên các đồn đoán rằng sức khỏe của ông có vấn đề. Ông  đến bệnh viện ở Tokyo hôm 17/8 mà không báo trước và ở lại hơn 7 tiếng để kiểm tra y tế. Ông tiếp tục đến bệnh viện 1 tuần sau đó để làm các xét nghiệm bổ sung.

Nếu việc từ chức xảy ra, đây là lần thứ 2 ông Abe rời cương vị này vì vấn đề sức khỏe. Năm 2006, ông Abe là người nhậm chức lúc trẻ nhất trong các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến 2. Tuy nhiên, ông đã phải từ chức sau 366 ngày làm thủ tướng vào năm 2007 vì bệnh viêm đại tràng. Sau đó, ông tiếp tục ra tranh cử vào năm 2012 và giữ chức thủ tướng từ đó tới nay. Ông tiết lộ rằng hiện ông vẫn dùng thuốc để trị căn bệnh viêm loét đại tràng.

Tình hình sức khỏe của ông Abe được dư luận Nhật Bản chú ý sau khi truyền thông nước này hồi đầu tháng đăng một nghi vấn rằng ông đã có thể đã bị "nôn ra máu" hồi tháng 7. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chinh phủ đã bác bỏ thông tin ông Abe có vấn đề về sức khỏe vào thời điểm đó. Thủ tướng Nhật đã tránh các cuộc họp báo kéo dài và các cuộc tranh luận ngoài phiên họp kể từ tháng 6. Ông thi thoảng tiếp xúc với phóng viên đợi bên ngoài văn phòng nhưng một số người nói rằng giọng của ông "thiếu sức sống" và dường như ông không được khỏe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ từ chức vì lý do sức khỏe - Ảnh 2.

Sự mệt mỏi của ông Shinzo Abe

Ông Abe hiện là thủ tướng tại vị lâu năm nhất tại Nhật Bản. Ông có thể phục vụ 1 năm nữa cho tới khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 9/2021. Theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo tiến hành công bố vào ngày 23/8, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Nội các của Thủ tướng Abe chỉ ở mức 36%, mức thấp thứ hai kể từ khi ông quay trở lại nắm quyền vào cuối năm 2012. Những thành quả phục hồi kinh tế đạt được nhờ chính sách mà chính phủ của ông đề ra, hay còn được biết đến là Abenomics, đã bị lu mờ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát ở Nhật Bản, khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và nhiều người mất việc làm. 

Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari, một người thân cận với ông Abe và đồng thời là Chủ tịch ủy ban thuế của đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền, cho biết Thủ tướng Nhật có thể đang bị suy nhược vì làm việc liên tục để đối phó đại dịch Covid-19.

Đảng LDP cầm quyền lo ngại ông Abe khó có thể tiếp tục công việc và làm dấy lên đồn đoán về việc việc lựa chọn người kế nhiệm ông. Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso dự kiến trở thành quyền thủ tướng. Tuy nhiên, việc ông Abe từ chức chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc chạy đua vị trí lãnh đạo trong đảng LDP.

Nguồn: NHK, Kyodo
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm