Thư viện Quốc gia gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Lan Hương (thực hiện)
19/05/2021 - 17:04
Thư viện Quốc gia gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Bí thư Đảng ủy Kiều Thúy Nga phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TVQG

Đó là "chìa khóa" giúp Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để hiểu rõ hơn về việc học tập, làm theo Bác của Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Kiều Thúy Nga, Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG).

Xin bà cho biết, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, dấu ấn rõ nét nhất của Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị là gì?

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, dấu ấn rõ nét nhất của Đảng bộ TVQG là đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phục vụ xã hội của Thư viện; gắn việc học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở tất cả các phòng, các bộ phận, cũng như từng đảng viên, viên chức và người lao động.

Tiêu biểu như các Chi bộ thuộc Khối Phục vụ bạn đọc đã chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện "Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ xã hội" trong công tác phục vụ bạn đọc, tích cực tìm biện pháp đáp ứng nhu cầu thông tin tài liệu đến người sử dụng một cách nhanh nhất; mở thêm các dịch vụ mới phục vụ nhu cầu học tập, giải trí của toàn xã hội như: Không gian chia sẻ S-hub, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi. Bên cạnh đó là cải tiến thủ tục cấp thẻ bạn đọc, cải cách thủ tục hành chính; tặng hỗ trợ sách cho các thư viện còn nhiều khó khăn.

Đối với các Chi bộ thuộc Khối kỹ thuật nghiệp vụ - công nghệ: Tích cực học tập, làm việc với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học... Trong 5 năm qua, tổng số tài liệu được xử lý kỹ thuật nghiệp vụ là trên 130.000 tài liệu; đã hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, được Bộ Khoa học - Công nghệ thẩm định và công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia.

Đối với các Chi bộ thuộc Khối hành chính tổng hợp: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả.

- Bà có thể chia sẻ đôi nét về một số dịch vụ như: "Không gian chia sẻ S-hub", "Thư viện văn hóa thiếu nhi" đang được thực hiện thành công?

Không gian chia sẻ S-hub khai trương tháng 11/2016, là mô hình Thư viện thông minh 2.0, tổ chức không gian hiện đại, kết hợp thiết bị công nghệ cao và tài nguyên của thư viện trong cùng một không gian học tập, lấy công nghệ làm công cụ khai thác với nguồn tài nguyên tri thức của thư viện và các hoạt động mang tính định hướng, truyền cảm hứng để tạo nên một không gian học tập, chia sẻ tri thức cho người sử dụng thư viện, đặc biệt là người trẻ tuổi.

Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam: Gắn việc học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn - Ảnh 1.

Hoạt động tại Không gian chia sẻ S-hub của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Đây là một mô hình dịch vụ thư viện đổi mới, không chỉ phục vụ việc đọc mà còn là nơi trao đổi tri thức, thảo luận, làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng sáng tạo trong không gian tiện nghi hiện đại và thiết bị công nghệ cao. Từ sau khai trương đến năm 2020, TVQG tổ chức phục vụ 539 lượt sử dụng góc thảo luận nhóm với 1.451 người tham gia; phối hợp tổ chức 84 sự kiện, hoạt động do các đơn vị, cá nhân đăng ký trên Website S-hub sử dụng Phòng nghe nhìn trong Không gian chia sẻ S-hub, thu hút 3.400 người tham gia.

Thư viện Văn hoá thiếu nhi: Khai trương tháng 11/2017, là mô hình thư viện phức hợp kiểu mới, kết hợp giữa đọc sách với các hoạt động trải nghiệm văn hoá dành cho thiếu nhi, trẻ nhỏ từ 3 tuổi. Tại đây, các em nhỏ không chỉ được đọc sách mà còn có cơ hội trau dồi kiến thức thông qua những trải nghiệm văn hoá thú vị trong các không gian về âm nhạc, trò chơi, phòng chiếu phim, từ đó kích thích sự sáng tạo, ham tìm hiểu, xây dựng niềm vui, hình thành thói quen đọc.

Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam: Gắn việc học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn - Ảnh 2.

Hoạt động tại Thư viện Văn hoá Thiếu nhi của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Từ tháng 11/2017 đến 2020, số lượng bạn đọc thiếu nhi đăng ký sử dụng thư viện là: 10.476 thẻ, trung bình 3.500 bạn đọc/năm đăng ký sử dụng; tổ chức được 36 hoạt động chuyên đề tại Thư viện Văn hóa thiếu nhi cho 2.100 cháu tuổi mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tham gia. Các hoạt động chuyên đề không những giúp các em có nhiều trải nghiệm mới về thư viện mà còn trang bị kỹ năng, phương pháp đọc, xây dựng thói quen đọc cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non.

Được biết, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào Thư viện đạt nhiều kết quả, bà có thể nói rõ hơn về việc này nhằm thu hút bạn đọc nhiều hơn?

Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện từ giữa những năm 80. Đến năm 2007, đã khai trương được thư viện điện tử. Đặc biệt, năm 2003, công tác số hóa tài liệu tại Thư viện đã được khởi động và thực hiện cho đến nay. Việc đưa công nghệ thông tin, các bộ sưu tập số vào công tác phục vụ đã góp phần thu hút lượng người sử dụng đọc bằng hình thức trực tuyến ngày một nhiều hơn. 5 năm qua, tính trung bình Thư viện phục vụ sử dụng tài liệu tại chỗ và truy cập trực tuyến khoảng 10.000 lượt/ngày.

-Từ thực tiễn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa như thế nào để mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét, thưa bà?

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, thời gian tới, Đảng bộ TVQG cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

+ Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên như: Phát triển đa dạng phương thức phục vụ, duy trì dịch vụ thư viện truyền thống, tăng cường các dịch thông tin trực tuyến, truy cập từ xa nguồn tài liệu số hóa, cơ sở dữ liệu, sách, tạp chí điện tử, hỗ trợ người sử dụng có thể tiếp cận thông tin và các dịch vụ thư viện mọi lúc, mọi nơi; xây dựng môi trường đọc thân thiện, phát triển nhiều không gian mở và các thiết bị hỗ trợ chiến lược học tập của từng cá nhân và tập thể...

+ Phát huy vai trò nêu gương của của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các chi bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng.

- Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm