Tags:

thức ăn

Dùng tay trần bốc thức ăn có thể bị phạt 1 triệu đồng

Dùng tay trần bốc thức ăn có thể bị phạt 1 triệu đồng

Theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn thực phẩm thì “Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự”.

‘Hô biến’ đồ ăn thừa ngày Tết thành những món ngon hấp dẫn

‘Hô biến’ đồ ăn thừa ngày Tết thành những món ngon hấp dẫn

Bạn đã quá ngán những thực phẩm ngày Tết như bánh chưng, giò, thịt gà, trái cây…? Một số mẹo dưới đây của chuyên gia ẩm thực sẽ giúp bạn bảo quản thức ăn lâu hơn và biến chúng thành những món ăn mới lạ, hấp dẫn.

Nuôi gà đồi mô hình hợp tác xã cho sản phẩm an toàn, tránh thương lái ép giá

Nuôi gà đồi mô hình hợp tác xã cho sản phẩm an toàn, tránh thương lái ép giá

Mô hình chăn nuôi gà đồi ở xã Hương Nhượng (Lạc Sơn, Hòa Bình) ra đời không chỉ tạo mối liên kết trong sản xuất giữa các hộ mà còn giải quyết được các vấn đề về giống, thức ăn để có sản phẩm an toàn, tránh bị thương lái ép giá.

Chuyển đổi hành vi từ mô hình 'An toàn thực phẩm với thức ăn đường phố'

Chuyển đổi hành vi từ mô hình 'An toàn thực phẩm với thức ăn đường phố'

Thực hiện sự chỉ đạo của TƯ Hội LHHPNVN trong việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027” (Đề án 938) với chủ đề “An toàn thực phẩm”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chọn điểm xây dựng mô hình “An toàn thực phẩm với thức ăn đường phố”.

Người bị viêm dạ dày, ruột nên ăn gì?

Người bị viêm dạ dày, ruột nên ăn gì?

Viêm dạ dày, ruột là nhiễm trùng đường ruột, biểu hiện bằng tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn và đôi khi sốt. Do đó, cần sử dụng những loại thực phẩm sau đây nhằm giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi nhiễm trùng, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Dấu hiệu bạn có thể bị dị ứng thực phẩm

Dấu hiệu bạn có thể bị dị ứng thực phẩm

Biểu hiện của dị ứng có thể rất nhiều nhưng có những dấu hiệu nhất định cho thấy tác nhân gây dị ứng là thức ăn.

Tình người Sài Gòn sau vụ cháy chung cư Carina

Tình người Sài Gòn sau vụ cháy chung cư Carina

Không chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp mà nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM cho biết, trong ngày 23/3, đã có nhiều người dân đem quần áo, thức ăn để ủng hộ, hỗ trợ cho các cư dân bị ảnh hương do vụ cháy chung cư Carina Plaza vào rạng sáng cùng ngày.