Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

16/07/2018 - 12:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân.

Sáng nay, 16/7, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở  cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh H.Hòa
 

 

Đồng thời, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên. Bầu không khí đân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả như vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hiến đất xây dựng các công trình, dồn điền, đổi thửa; giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 30 và Kết luận 120 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ và phát huy dân chủ ở cơ sở trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế - xã hội…

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân dân. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ của cơ sở, giúp dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo đúng quy định. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động phong phú, đa dạng của đời sống xã hội.

toan-canh-hoi-nghi-ket-luan-120.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đồng bộ, cụ thể hơn và đạt hiệu quả.

Trong đó, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn cuộc sống, quan tâm nhiều hơn đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, đa dạng, thiết thực, gần dân, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa, hình thức; phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc…

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chương trình Xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy 3.069 xã đạt nông thôn mới (tính đến 31/12/2017); Qua giám sát, các trường hợp vi phạm đều được kiến nghị với chính quyền giải quyết kịp thời. Cụ thể: theo báo cáo của MTTQVN, trung bình mỗi năm, tham gia khoảng hơn 52 ngàn cuộc giám sát, kiến nghị xử lý hơn 12 ngàn vụ việc, vấn đề cụ thể.

Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: Từ năm 2016 đến nay, việc tổ chực hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng định kỳ đạt bình quân 98%. Có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với tổng số dịch vụ là gần 1.000 dịch vụ…

Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: Các doanh nghiệp tổ chức hơn 66 ngàn cuộc đối thoại định kỳ, hơn 8 ngàn cuộc đối thoại đột xuất. Có khoảng hơn 55 ngàn bản Thỏa ước lao động tập thể được ký mới hoặc sửa mới, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm