Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết

Đinh Thu Hiền
26/03/2024 - 21:20
Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết

Nhân chứng đưa bé trai đi cấp cứu, phía sau lưng của nạn nhân có vết bầm tím phù hợp với kích cỡ của tấm lưới vị trí lỗ hút thoát nước thành hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Nhân vật được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chọn tham gia thực nghiệm điều tra là một bé trai có thể trạng giống như nạn nhân Hanawa Yukiji và các chi tiết quan trọng đã xảy ra.

Buổi thực nghiệm điều tra thực nghiệm hiện trường vụ bé Hanawa Yukiji bị đuối nước đã được diễn ra tại hồ bơi dành cho trẻ em nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vào sáng ngày 25/3/2024.

Có mặt tại buổi thực nghiệm bao gồm gia đình nạn nhân (anh Hanawa Yoshikazu, ba ruột của cháu Hanawa Yukiji; chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ ruột của cháu Hanawa Yukiji), các luật sư của Văn phòng Luật sư Hà Hải và cộng sự, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận, đại diện Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM.

Là thành viên tham gia buổi thực nghiệm, chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ của nạn nhân - cháu Hanawa Yukiji - và luật sư Đào Thị Bích Liên, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.

Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết- Ảnh 1.

Tấm lưng bầm tím của nạn nhân khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Mẹ nạn nhân: Cháu bé tham gia thực nghiệm bị hút chặt vào tấm lưới vị trí lỗ hút thoát nước thành hồ bơi

PV: Chào chị, buổi thực nghiệm điều tra được bắt đầu như thế nào?

Chị Huỳnh Thị Anh Thư: Buổi thực nghiệm bắt đầu vào khoảng 9h30 sáng ngày 25/3/2024 tại khu vực hồ bơi lười dành cho trẻ em của Centara Mirage Resort Mũi Né và kết thúc vào khoảng 12h trưa. Sau đó, mọi người đến phòng họp để lập biên bản cho buổi thực nghiệm, kết thúc khoảng 15h cùng ngày.

PV: Diễn tiến của buổi thực nghiệm ra sao?

Chị Huỳnh Thị Anh Thư: Đầu tiên là cơ quan điều tra dựng lại hiện trường để xem ai ở vị trí nào vào ngày xảy ra tai nạn dẫn đến cái chết của cháu Hanawa Yukiji.

Khoảng 10h20 thì đại diện các bên tham gia đi vào phòng vận hành các máy bơm của khu hồ bơi và khu vui chơi nước của Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né. Sau đó thì mọi người trở lại hiện trường, chỉ có vài người đại diện ở lại phòng máy bơm, trong đó có 1 luật sư bảo vệ quyền lợi cho bên bị hại là gia đình chúng tôi.

Khi tôi trở lại hiện trường thì nghe phía bên Centara nói là "đã mở hết 4 máy bơm" đúng như ngày 5/4/2022 (ngày cháu Hanawa Yukiji bị tai nạn đuối nước tại hồ bơi này - PV). Nhưng lúc đó theo tôi quan sát thì không giống như hiện trường ngày hôm đó.

Cụ thể là 2 bể sục jacuzzi không được mở, các đài phun nước hình cá heo cũng không hoạt động, và khu vực vui chơi có cầu trượt nước bên cạnh nước cũng phun rất yếu, nước hồ bơi cũng đục và dơ hơn ngày hôm đó và ngày thực nghiệm hiện trường lần 1 vào ngày 28/7/2022. Tôi không nhìn thấy được tấm lưới xuyên qua mặt nước nơi cháu Hanwa Yukiji bị nạn do nước khá đục, còn ngày thực nghiệm hiện trường lần 1 thì tôi vẫn thấy rõ tấm lưới này.

PV: Dù vậy, việc thực nghiệm vẫn được diễn ra hay như thế nào, thưa chị?

Chị Huỳnh Thị Anh Thư: Phía bên resort nói là máy bơm nước cho các đài phun nước hình cá heo đã bị hư và đã mở tất cả máy bơm như ngày 5/4/2022. Tuy nhiên, những người tham gia thực nghiệm lực hút vẫn tiến hành thử nghiệm gồm 2-3 người lớn và cháu bé có thân hình, thể trạng giống với bé Yukiji. Mọi người áp lưng vào đều nói là không có lực hút.

Sau đó thì điều tra viên đã yêu cầu phòng vận hành máy bơm mở 2 vòng cung jacuzzi (bể sục) lên thì bên phòng vận hành máy mới đồng ý mở. Khi tôi nghe từ phòng vận hành thông báo là đã mở 1 máy bơm thì tôi quan sát có thấy 2 vòng cung jacuzzi có nước sục lên nhưng vẫn không mạnh giống như hiện trường trước đây.

Một bạn thanh niên tham gia thực nghiệm xuống hồ áp lưng vào gần miệng hút thì bạn đó đứng dậy nói hút mạnh lắm. Kế tiếp là đến bé trai xuống hồ, bé vừa đưa lưng đến gần miệng hút thì tôi thấy áo bơi bé đang mặc bị hút vào và cơ thể bé bị hút chặt, tay chân chới với không thể thoát ra. Ngay lúc đó 2 bạn thanh niên đứng 2 bên cháu bé liền kéo bé ra khỏi miệng hút.

Khi điều tra viên cho bé trai đứng cách miệng hút khoảng 30cm thì bé không bị hút vào. Sau khi xong buổi thực nghiệm lực hút thì mọi người về phòng họp để lập biên bản. Biên bản ghi rõ bé trai tham gia thực nghiệm có cùng thể trạng với cháu Yukiji bị hút chặt không thể tự thoát ra.

Luật sư: Buổi thực nghiệm điều tra công tâm, khách quan, đúng theo trình tự tố tụng

Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết- Ảnh 2.

Hình ảnh cuối cùng của cháu Yukiji (áo xanh nhạt, đứng phía trước) tại hồ bơi trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né do mẹ cháu chụp lại. Ảnh: Gia đình cung cấp

PV: Thưa luật sư Đào Thị Bích Liên, là người có mặt tại buổi thực nghiệm điều tra, luật sư có những quan sát như thế nào?

Luật sư Đào Thị Bích Liên: Theo tôi, buổi thực nghiệm điều tra ngày hôm qua, 25/3/2024, là rất công tâm và khách quan, đúng theo trình tự thủ tục tố tụng.

Cơ quan điều tra đã ghi nhận ý kiến của các bên, đồng ý để gia đình nạn nhân xuống trực tiếp xem hệ thống vận hành máy bơm hồ bơi.

Khi bắt đầu tiến hành thực nghiệm, kỹ thuật viên của Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né tiến hành mở 4 cái máy bơm nhưng ở ngoài hồ bơi hiện trường đều không có các vòi nước phun sủi bọt mạnh (jacuzzi) giống như thời điểm cháu Hanawa Yukiji gặp nạn. Những người tham gia thực nghiệm gồm cháu trai và 2 người lớn xuống hồ bơi khi áp sát vào miệng lưới không bi lực hút. Ngay lập tức, điều tra viên đã xuống phòng kỹ thuật cùng với luật sư thì đã phát hiện ra người vận hành máy bơm cố tình chỉ bật cầu dao máy bơm mà không mở hệ thống van xả nước. Vì vậy nên dù máy bơm có bật và hoạt động nhưng ở ngoài hồ bơi không thấy xả nước, sủi bọt.

Khi bị yêu cầu phải vận hành chính xác, kỹ thuật viên của Khu nghỉ dưỡng này đã phải mở van xả nước thứ nhất. Kết quả bé trai tham gia thực nghiệm cùng 2 người lớn khi áp sát lưng vào miệng lưới thành hồ bơi đã bị lực hút rất mạnh.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho bé trai tham gia thực nghiệm nên điều tra viên cho biết đã không cần tiến hành mở tiếp van xả nước thứ 2, và sau đó kết thúc buổi thực nghiệm điều tra.

Tôi nhận thấy, trong buổi thực nghiệm điều tra này, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và điều tra viên phụ trách vụ án đã trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công việc rất quyết liệt, có trách nhiệm. Điều này khiến cha mẹ nạn nhân và luật sư vô cùng cảm kích.

PV: Với Biên bản thực nghiệm điều tra, luật sư nhận thấy thế nào?

Luật sư Đào Thị Bích Liên: Theo tôi, các nội dung ý kiến trong Biên bản thể hiện đầy đủ diễn tiến của buổi thực nghiệm. Tôi cũng nhận thấy điều tra viên cũng ghi lại chi tiết lời khai của nhân viên cứu hộ tên Hòa trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né.

Anh ấy đã khai rằng, thời điểm phát hiện ra cháu bé Yukiji bị lực hút chặt vào tấm lưới ở dưới hồ bơi, anh đã dùng tay vòng qua vai cháu và chân đạp vào thành hồ để dồn lực mạnh kéo cháu ra.

Ngoài ra, Biên bản cũng ghi rõ bé trai tham gia thực nghiệm có cùng thể trạng với cháu Yukiji đã bị hút chặt vào tấm lưới vị trí lỗ hút thoát nước thành hồ bơi, không thể tự thoát ra!

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, cháu Hanawa Yukiji, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản bị đuối nước tại hồ bơi nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Độ sâu hồ bơi là 1m, trong khi cháu Hanawa Yukiji cao 1m4 và đã biết bơi thành thạo. Khi đưa cháu Hanawa Yukiji lên bờ, nhân chứng là chị Trần Thị Kim Liên có mặt tại đó cho Báo Phụ nữ Việt Nam biết, đã thấy các vết bầm tím trên người của cháu. Các vết bầm này phù hợp kích cỡ với các lỗ thoát nước trên tấm lưới vị trí lỗ hút thoát nước thành hồ bơi.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm