Thuế giá trị gia tăng giảm 2% từ ngày 1/7: Người tiêu dùng được hưởng lợi ra sao?

Vân Anh
01/07/2023 - 12:06
Thuế giá trị gia tăng giảm 2% từ ngày 1/7: Người tiêu dùng được hưởng lợi ra sao?

Từ ngày 1/7, thuế giá trị gia tăng (VAT) chính thức được điều chỉnh giảm từ 10% xuống còn 8%.

Từ hôm nay (ngày 1/7/2023) đến 31/12/2023, thuế giá trị gia tăng (VAT) chính thức được điều chỉnh giảm từ 10% xuống còn 8%. Hướng tới việc người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp, chính sách này có những tác động gì với giá cả hàng hóa, dịch vụ?

Chính phủ vừa ban hành nghị định 44/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống ở mức 8% (trừ một số nhóm hàng, dịch vụ sẽ không áp dụng quy định này).

Người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp

Đây là lần thứ hai thuế VAT được giảm 2% đồng bộ từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến gia công, tiêu dùng, có tác dụng trực tiếp giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và giúp kích thích tái đầu tư sản xuất kinh doanh với đầu vào của nguyên vật liệu hoặc tái mua thêm hàng hóa tiêu dùng.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giảm 2% thuế VAT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Với chính sách giảm thuế VAT 2% lần này sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân.

Giảm thuế giá trị gia tăng giảm 2% từ ngày 1/7: Người tiêu dùng được hưởng lợi ra sao? - Ảnh 1.

Người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách giảm thuế VAT lần này

Chị Nguyễn Thị Hồng (TP. Hà Nội) chia sẻ: Chị thường chọn mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị có hóa đơn để yên tâm về chất lượng sản phẩm. Trung bình mỗi tháng gia đình chị tiêu khoảng 15 triệu cho việc mua sắm nhu yếu phẩm, thực phẩm. Chính sách giảm thuế VAT có hiệu lực, khi mua sắm hàng hóa, hay sử dụng dịch vụ, gia đình với mức 15 triệu đồng, chị sẽ tiết kiệm được khoảng 300.000 đồng mỗi tháng".

Chị Phạm Thu Cúc (TP. Hồ Chí Minh) nhẩm tính: thuế VAT giảm 2%, với hóa đơn mua sắm, ăn uống hay sử dụng dịch vụ 100.000 đồng sẽ tiết kiệm được 2.000 đồng. Chỉ vài ngàn thôi, nhưng nếu cộng dồn lại sẽ được một khoản kha khá mỗi tháng để bù đắp vào mức chi tiêu đắt đỏ trong thời điểm hiện tại.

Giảm thuế giá trị gia tăng giảm 2% từ ngày 1/7: Người tiêu dùng được hưởng lợi ra sao? - Ảnh 2.

Nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu được điều chỉnh giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế VAT thuế suất 10%, khi thuế VAT giảm xuống còn 8% cũng sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Phượng (phố Lê Trọng Tấn, Q. Hà Đông, Hà Nội) có một xưởng may gia công thời trang và túi xách thủ công. Chị cho biết, việc giảm thuế VAT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Từ hôm nay (1/7) nhiều cửa hàng, siêu thị, nhà hàng… bắt đầu đã bắt đầu điều chỉnh giá bán theo mức giảm thuế 2% VAT.

Theo thông tin từ Saigon Co.op, hệ thống này thực hiện áp dụng chương trình giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm cho toàn hệ thống bán lẻ với 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife... ngay sau khi việc giảm 2% thuế VAT có hiệu lực. Cụ thể, Saigon Co.op có hơn 2.000 sản phẩm thuộc 5 ngành hàng gồm hóa phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, may mặc thời trang và đồ dùng gia đình đều sẽ tham gia giảm giá. Mức giảm giá trung bình từ 22% đến 62%, gồm cộng gộp mức giảm giá thông thường cộng thêm giảm 2% thuế VAT.

"Chính sánh giảm thuế VAT giảm về 2%, người dân được hưởng lợi khi mua sắm, sử dụng dịch vụ. Còn doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần giúp kích thích mua sắm, từ đó gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp", nữ doanh nhân Hoàng Ngọc Bích (Hà Nội) chia sẻ.

Các nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% từ 01/7/2023 bao gồm: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm