Thuê nhà 90m2 sống một mình, chàng trai chia sẻ cách tự decor

Vân Anh - Ảnh: NVCC
03/11/2023 - 21:42
Thuê nhà 90m2 sống một mình, chàng trai chia sẻ cách tự decor
Hiện chàng trai đang sống trong căn nhà xinh xắn cùng với một chú chó và một chú mèo.

Hạnh Nguyên (SN 2002) là sinh viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện của trường ĐH Văn Lang. Hiện, cậu bạn thuê căn nhà rộng 90m2 ở quận Thủ Đức (TPHCM), gồm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh.

Giá thuê nhà hàng tháng của chàng trai là 10 triệu đồng, chưa tính 700 - 800 ngàn đồng phí quản lý chung cư và 1 triệu đồng tiền điện nước. Được biết, cậu dùng một căn phòng trong nhà để ngủ, hai phòng còn lại để lưu trữ quần áo phục vụ công việc kinh doanh.

"Mình thích ở nhà một mình, không thích ở chung với bạn. Bên cạnh đó, ở một mình sẽ tiện làm việc hơn. Bởi mình đang kinh doanh cửa hàng quần áo nên sẽ cần các bạn mẫu sang livestream với quay chụp nhiều tại nhà", chàng trai chia sẻ.

Chàng trai thuê nhà 90m2 sống một mình, trang trí không gian góc nào cũng "nghệ" - Ảnh 1.

Hạnh Nguyên

Chàng trai thuê nhà 90m2 sống một mình, trang trí không gian góc nào cũng "nghệ" - Ảnh 2.

Nguyên chọn thuê căn hộ không có sẵn nhiều nội thất

Ban đầu, Nguyên chọn thuê căn chung cư không có nhiều nội thất. Sau đó, cậu bạn sắm sửa thêm đồ gia dụng, đồ trang trí nhà cửa và sửa phần thô như dán sàn gỗ.

Nguyên tham khảo các ý tưởng thiết kế nhà cửa từ nền tảng Instagram, sau đó chọn phong cách trang trí và tìm mua nội thất phù hợp. 

Bằng cách chọn nội thất khéo léo, nên từ căn nhà trống ban đầu, chàng trai đã biến chúng thành không gian sống hiện đại và bắt mắt hơn rất nhiều. Nguyên thích nhất phòng khách trong nhà, bởi cậu đã mất khoảng 1 tuần để decor chúng thành không gian sống bản thân mong muốn theo phong cách cổ điển và ấm áp.

Không gian sống được decor đầy ấn tượng của chàng trai

Nguyên chia sẻ, cậu bạn không ngại trang trí nhà quá chỉn chu thì có thể gây lãng phí nếu sau này tính dọn sang nơi ở mới. “Mình chịu decor được thì cũng chịu được khâu chuyển đồ. Chịu khó tí mà nhìn nhà đẹp là được", chàng trai cho hay.

Nguyên nói thêm, khi đi tìm chỗ ở, cậu nghĩ tiền thuê nhà nên chiếm khoảng 30% thu nhập hàng tháng. Thêm vào đó, sau khi đọc nhiều vụ cháy nhà ở Hà Nội, chàng trai đã xem trọng vấn đề bảo vệ an ninh và phòng cháy chữa cháy của chung cư. “Khu nhà mình có tuyên truyền, đồng thời kiểm tra 2-3 lần/tuần về hệ thống phòng cháy chữa cháy. Do đó, hiện tại mình đánh giá chung cư đang ở làm tốt khâu này", Nguyên chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn thêm một vài hình ảnh về căn nhà:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm