"Bà Nga" Thanh Quý đi chợ cũng gặp người khóc hết nước mắt vì mình

Yến Nguyễn
25/04/2022 - 18:00
"Bà Nga" Thanh Quý đi chợ cũng gặp người khóc hết nước mắt vì mình
NSƯT Thanh Quý thừa nhận bản thân chỉ được 5 trên thang điểm 10 khi so sánh với bà Nga trong phim hương Ngày Nắng Về.

Thương Ngày Nắng Về phần 2 đang là cái tên nhận được thiện cảm từ đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Góp sức lớn vào thành công của phim là diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên, trong đó đương nhiên không thể thiếu NSƯT Thanh Quý. Có thể nói, vai bà Nga bán bún riêu của nữ nghệ sĩ gạo cội chính là linh hồn của phim

Chồng mất sớm, một mình bà Nga vất vả với gánh bún riêu, dồn hết mọi thứ để nuôi ba cô con gái nên người, cưu mang cậu em ruột duyên phận hẩm hiu. Dẫu gian nan, khổ sở, bà vẫn kiên cường chống chọi với số phận, là chỗ dựa vững chắc cho các con, trong đó có người con gái nuôi Vân Trang (Huyền Lizzie).

Xuất hiện trong chương trình Chuyển động 24h mới đây, NSƯT Thanh Quý tâm sự, bà không dùng Facebook nhưng đi chợ gặp khán giả "họ nói rằng hôm qua cô làm cho con khóc hết nước mắt đấy".

Thế nhưng khi được hỏi liệu giống bà Nga béo đến đâu trong Thương Ngày Nắng Về thì NSƯT Thanh Quý hài hước tự nhận chỉ đạt 50%: "Nếu chấm thang điểm 10, bà Nga 10 điểm thì tôi chỉ được 5 thôi vì sự tảo tần, chăm chỉ kém, rồi sự ngọt ngào tôi cũng hơi kém. Nhưng tôi cũng có tính nóng nảy như bà Nga, tức là không giữ được". 

Khi MC Thụy Vân yêu cầu NSƯT Thanh Quý nhận xét về Huyền Lizzie, nữ diễn viên cho biết 2 mẹ con đóng với nhau từ năm 2012. Tới khi vào phim này, bà càng đóng càng thấy thương Trang, như cô là con ruột của mình. Có quá nhiều cảnh cảm xúc nặng thực sự để lại nhiều dấu ấn cho nữ nghệ sĩ: "Có cảnh quay xong tôi không về nhà được nữa, đang đi đường phải rẽ vào chỗ nào đó bên đường ngồi uống cốc cafe cho tĩnh lại. Tôi thương bà Nga vô cùng vì có những chọn lựa khiến bà đau đớn". 

Trước đó, khi nói về vai diễn bà Nga, nữ nghệ sĩ gạo cội từng trải lòng: "Tôi đóng một nhân vật phải khóc rất nhiều, cái khóc này từ thân phận của người phụ nữ đồng cảm với nhân vật trong phim. Đôi khi tôi và các bạn diễn viên trẻ tập thoại thôi mà nước mắt đã chảy tràn rồi. Nhiều lúc đạo diễn Bùi Tiến Huy phải cắt ngang, mong diễn viên nén lại cảm xúc trước khi phim bấm máy".

Về phía Huyền Lizzie, cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nhắc tới người mẹ màn ảnh của mình: "Bà Nga béo đúng là biểu tượng của người mẹ Việt Nam, mẹ Quý diễn những phân đoạn rất đỉnh. Đối với riêng em, được đóng chung với mẹ, em cảm thấy vô cùng may mắn, những đoạn diễn với mẹ cảm xúc của em được đẩy lên cao trào.

Mẹ hỗ trợ cho các diễn viên trẻ rất nhiều. Có những phân đoạn được xin quay đi quay lại, dù đã khóc rất nhiều nhưng mẹ vẫn khóc lại để bọn em diễn tiếp".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Thương Ngày Nắng Về cũng cho biết, mình giống Vân Trang ở sự mạnh mẽ còn khác nhân vật trong phim là cô có một gia đình yêu thương, chăm sóc từ bé. Tuy nhiên, vai Vân Trang lại phải chịu cảnh lam lũ, từ nhỏ không được sống chung với mẹ ruột. Thậm chí, nhiều phân cảnh Vân Trang còn bị mẹ ruột cho "ăn hành".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm