Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Hải Linh
Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, giai đoạn 2023 - 2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhiệm kỳ 2026 - 2031 xây dựng Hội và hoạt động của Hội có những chuyển biến mạnh mẽ hơn. Khẳng định vị thế và vai trò nòng cốt của lực lượng cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, cùng 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu CAND trên toàn quốc về dự Đại hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.
Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 4.
Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu dự Đại hội.

Vận động hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở cơ sở

Nhìn lại chặng đường 3 năm hoạt động của nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn (2023 - 2026), kể từ ngày thành lập 16/8/2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ cùng sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và Nhân dân, Hội Cựu CAND Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên vững mạnh. Mặc dù là tổ chức hội tự nguyện, hoạt động tự lực về kinh phí, chịu sự tác động sâu sắc của quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, song hệ thống tổ chức Hội vẫn nhanh chóng được kiện toàn ổn định theo mô hình 3 cấp hành chính mới với trên 15 vạn hội viên.

Hội khẳng định rõ vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, đóng góp to lớn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã chú trọng động viên, khích lệ vận động hội viên tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở cơ sở; xác định rõ đây là nhiệm vụ được giao để nâng tầm vị trí, vai trò của Cựu CAND. Tính đến 30/3/2025, Hội Cựu CAND các cấp có hơn 23.000 hội viên được cấp ủy, chính quyền, MTTQ giao nhiệm vụ tham gia Ủy viên Hội đồng nhân dân; Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng, Phó thôn, bản; Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố; Tổ trưởng hòa giải…

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hoạt động tình nghĩa nhân kỷ niệm 80 thành lập CAND Việt Nam, Hội đã báo cáo đề xuất Bộ Công an hỗ trợ kinh phí từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" để xóa 167 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên thuộc 28 địa phương (kinh phí dự toán 60 triệu đồng/nhà). Đến nay đã thực hiện hoàn thành xóa 93 nhà và tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra; thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trung thành, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, phát triển và tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, MTTQ giao và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng lần đầu tiên xác định phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh định hướng các công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới. Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Hội Cựu Công an nhân dân là tổ chức tập hợp các đồng chí cựu Công an nhân dân, đa phần là các đồng chí Công an hưu trí, hơn ai hết các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là cầu nối để lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn.

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở. Có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Hội Cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, truyền thống Công an nhân dân cho thế hệ trẻ.

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023 - 2026 và chương trình hành động nhiệm kỳ II (2026 - 2031). Đặc biệt coi trọng nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã giao nhiệm vụ cho Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng và công tác dân vận… có tầm nhìn và có quyết tâm cao để xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam là một tổ chức Hội gương mẫu, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nội dung của Điều lệ Hội, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và MTTQ giao.

Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 6.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 7.

Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ II (2026 - 2031) theo quy định.

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ý kiến của bạn
Bình luận