Tỉ lệ nữ được bầu vào Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đạt 20%

PV (tổng hợp)
16/10/2020 - 23:42
Tỉ lệ nữ được bầu vào Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đạt 20%

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII. Ảnh: Thành Dũng

Chiều 16/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII gồm 51 ủy viên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên, trong đó có 3 đồng chí nữ (chiếm tỉ lệ 20%). Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Đại hội đã thông Nghị quyết với một số chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng. Cụ thể như sau: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 7-8%, năm 2025-2030 là trên 8%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 80-90 triệu đồng, năm 2030 trên 150 triệu đồng.

Năm 2025 cơ cấu kinh tế gồm: nông nghiệp 15%, phi nông nghiệp là 85%. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020-2025 đạt 21.500-22.500 tỷ đồng, giai đoạn 2025-2030 là 38.300 tỷ đồng.

Số lao động được tạo việc làm mới bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2025 là 12.000 lao động. Năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%.

Hàng năm Đảng bộ tỉnh có trên 85% số Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương, tổ chức cơ sở Đảng xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, thành lập mới trên 30 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 100% thôn, bản, khu phố có tổ chức Đảng; kết nạp trên 7.500 đảng viên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm