Tiếc nuối lớn nhất của ca sĩ Việt Quang trước khi từ giã cõi đời ở tuổi 44

Kỳ Dương
12/08/2021 - 12:14
Tiếc nuối lớn nhất của ca sĩ Việt Quang trước khi từ giã cõi đời ở tuổi 44
Việt Quang từng tâm sự mình có 1 đứa con với bạn gái lúc còn hẹn hò vào năm 2004. Sau khi chia tay, anh không thể tìm được tung tích của cả 2 mẹ con.

XEM VIDEO: Việt Quang tâm sự chuyện từng muốn tự tử vì mất giọng, làm ăn thua lỗ.

Rạng sáng nay (12/8), gia đình và bạn bè thông báo nam ca sĩ Việt Quang đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vì căn bệnh viêm phổi. Vào tháng 6 vừa qua, những hình ảnh tiều tuỵ, hốc hác của anh trong bệnh viện đã khiến nhiều người bất ngờ. Việt Quang từng xuất hiện trên truyền hình vào tháng 5 trong gameshow Lạ Lắm À Nha. Đây cũng là chương trình cuối cùng mà anh tham gia.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, những ngày cuối đời Việt Quang trải qua nhiều cơn đau, không ăn và uống thuốc được. Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại TPHCM vẫn đang căng thẳng, nên gia đình chỉ có thể tổ chức tang lễ cho anh đơn giản. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng xót xa khi không thể đến tiễn đưa Việt Quang lần cuối.

Nam ca sĩ Việt Quang đã qua đời rạng sáng nay (12/8), hưởng dương 44 tuổi.

Hình ảnh nam ca sĩ tiều tụy khi nhập viện vào tháng 6 để điều trị bệnh.

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt đã bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi đón nhận tin dữ. Ốc Thanh Vân nghẹn ngào viết: "Đau xót quá anh ơi", trong khi đó Lệ Quyên chỉ bày tỏ cảm xúc vỏn vẹn bằng từ: "Ôi". Ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ: "Vĩnh biệt thằng em. Mãi yêu nghỉ nhé Việt Quang! Em đã cố gắng lắm rồi, ra đi thanh thản nè".

Đoan Trang đang sống ở Singapore cùng chồng con cũng bần thần khi hay tin. Cô xúc động viết: "Việt Quang ơi! Sáng ngủ dậy các anh chị trong nhóm Hội Quán báo tin mà em tưởng ai giỡn ác, em không thể tin đó là thật. Anh mới comment Facebook em đây mà? Anh em mình mới nhắn tin nhau đây thôi? Không ngờ anh không thể vượt qua được bạo bệnh. Anh ra đi thanh thản Quang nhé! Nhớ mãi người anh, người bạn một thời gắn bó cùng nhau".

Nam ca sĩ Nguyên Vũ thay mặt gia đình ca sĩ Việt Quang thông báo thời gian tang lễ và hỏa táng.

Nhiều nghệ sĩ xót xa, chia buồn với gia đình Việt Quang.

Với những khán giả thế hệ 8X, đầu 9X, Việt Quang là gương mặt quen thuộc, có nhiều dấu ấn trong âm nhạc, nổi tiếng cùng thời với Lam Trường, Đan Trường, Thanh Thảo… Thời trẻ, anh tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh với ước mơ làm diễn viên, nhưng sau này lại chọn ca hát. Chàng ca sĩ sinh năm 1977 có nhiều ca khúc hit như: Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng… Lúc bây giờ, anh là ngôi sao sáng trong Vpop, tên tuổi được hâm mộ thời Làn Sóng Xanh.

Dấu ấn thời trẻ của Việt Quang vẫn in đậm trong ký ức của nhiều fan âm nhạc.

Một trong những điều gây tiếc nuối nhất của Việt Quang là việc anh ra nước ngoài định cư vào những năm 2000 - thời điểm với nam ca sĩ đang là đỉnh cao sự nghiệp, ngang tầm với Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng… Mãi sau này khi xuất hiện ở lại, anh mới tâm sự về cú sốc mất giọng, không thể nói được vào năm 2008. Việt Quang được chẩn đoán bị tổn thương cổ họng vì không giữ sức khỏe nên đành chia tay nghệ thuật, chuyển sang đầu tư bất động sản. Vì không có nhiều kinh nghiệm, anh thua lỗ trong lĩnh vực này, thậm chí từng muốn tự tử vì quá nhiều cú sốc.

Sau một thời gian tĩnh dưỡng, không tham gia ca hát, cổ họng Việt Quang đã bình phục được 80%. Vì từng mặc cảm khi mất giọng nên lúc sức khỏe ổn định, anh rất mừng, quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục ca hát. Một vài năm trước lúc mất, Việt Quang xuất hiện trở lại trên sân khấu dù khi ấy nhiều khán giả trẻ không biết tới anh, và giọng hát cũng không còn hay như trước. Tuy vậy, nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều tình cảm, lời động viên của bạn bè, những người hâm mộ khi xưa.

Việt Quang trở lại sân khấu sau khi về nước, tuy nhiên phong độ và giọng hát của anh không còn được như xưa.

Về đời tư, Việt Quang hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay về những bóng hồng trong đời mình. Khi trở về Việt Nam, Việt Quang từng bật mí có khoảng thời gian quen bạn gái người Nhật vào năm 2004. Nam ca sĩ kể mối tình ấy kéo dài gần 8 năm, tưởng chừng sẽ viên mãn nhưng chấm dứt khi anh phá sản.

Trong một lần chia sẻ vào cuối năm cuối 2018, Việt Quang cho biết mình có 1 đứa con chung với bạn gái. Sau khi cả 2 chia tay vào năm 2011, cô đã dắt bé sang Nhật sống. Đến nay, anh không hề biết tung tích của bạn gái cũ và con mình, không biết họ còn sống hay đã mất. Nam ca sĩ 7X ngậm ngùi nhắc lại: "Chúng tôi từng có con nhưng sau này cô ấy dẫn con sang Nhật. Năm đó xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ở Nhật mà thành phố Kyoto - nơi cô ấy ở - chịu thiệt hại trực tiếp. Tôi lo lắm, cố liên lạc đủ mọi cách nhưng không được. Không biết cô ấy có bị gì không. Nếu mẹ con cô ấy vẫn còn sống, chắc đứa bé lên 8 tuổi. Tôi không muốn nhắc lại vì vẫn luôn cố quên chuyện này đi".

"Tuổi trẻ của tôi không bao lâu, nhưng đúng là có nhiều biến cố. Tôi không muốn quay về quá khứ hay thay đổi điều gì. Vì mỗi chuyện gì xảy ra trong cuộc đời đều có ý nghĩa của riêng nó. Có lẽ, tôi chỉ muốn xếp lại những chuyện cũ để tương lai sống tốt hơn", cố nghệ sĩ từng nghẹn ngào nói khi còn sống.

Tiếc nuối lớn nhất của Việt Quang là không tìm được tung tích của con.

Ngoài ra, thời trẻ Việt Quang cũng dính tin đồn là người lưỡng tính. Anh từng nói: "Tôi từng bị đồn là người lưỡng tính. Dù từng đính chính rồi nhưng bây giờ nhiều người vẫn đinh ninh là tôi lưỡng tính thật. Nguyên văn câu nói của tôi khi đó là: 'Việt Quang là người của công chúng nên ai yêu mến tôi cũng sẽ đáp lại chứ không phân biệt nam nữ'. Sau đó, nhiều người gọi tới tấp, thậm chí đến trước cổng nhà tôi hỏi cho ra lẽ. Có những fan nữ đã khóc nức nở trong điện thoại, trách tôi lừa dối khán giả".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm