Tiến sĩ Việt 4 lần được vinh danh trên đất Mỹ chia sẻ về phòng chống ung thư

11/07/2019 - 14:39
TS Phan Minh Liêm (SN 1983) là người Việt Nam đầu tiên 4 lần được vinh danh trên bức tường danh dự của Viện MD Anderson, Viện ung thư hàng đầu của Mỹ.
Vào sáng ngày 13/7, buổi sinh hoạt hoạt chuyên đề về kỹ thuật và nghiên cứu mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư tại Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), TS Phan Minh Liêm - Thành viên của Hiệp hội Di truyền Y khoa Hoa Kỳ sẽ trình bày về ứng dụng công nghệ xét nghiệm gen y khoa trong tầm soát đột biến ung thư và các bệnh lý di truyền như các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, rối loạn phát triển ở trẻ em. Ngoài ra, TS Liêm cũng chia sẻ về những biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ ung thư và một số hướng dẫn về tầm soát ung thư.
 
Phan Minh Liêm quê ở Khánh Hòa. Vào năm lớp 10, Liêm được nhận học bổng sang Pháp học. Năm 2001, Liêm thi vào ngành Công nghệ sinh học của ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Năm thứ 3 đại học, anh nhận học bổng Tiến sĩ của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và sang Mỹ du học năm 2005.
 
Quyết định theo con đường nghiên cứu về ung thư, Liêm chọn nghiên cứu tại trường MD Anderson (có trụ sở tại Houston, bang Texas, Mỹ), Trung tâm ung thư số 1 tại Hoa Kỳ hiện nay do Tạp chí US News & World Report xếp hạng.
 
Nhờ những đóng góp vượt bậc tại Mỹ với hàng chục giải thưởng danh giá, TS Liêm vinh dự được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên sau đại học của ĐH Texas. Trong lịch sử 73 năm từ khi Viện thành lập, đây là lần đầu tiên 1 sinh viên quốc tế được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên.
 
tien-si-phan-minh-liem.jpg
TS Phan Minh Liêm
 
 
Tiến sĩ Phan Minh Liêm đã cùng với các cộng sự công bố 28 công trình nghiên cứu chuyên sâu về ung thư trên các tạp chí quốc tế. Với những thành công và đóng góp của mình, anh được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín. Đặc biệt, anh là người Việt đầu tiên được 4 lần vinh danh, lưu tên trên bức tường danh dự của Trung tâm ung thư MD Anderson - Trường Cao học Y sinh.
 
Hiện nay, ung thư đang có xu hướng gia tăng nhanh. Theo ước tính của các chuyên gia, trong năm 2018, trên thế giới, có hơn 17 triệu ca ung thư mới được phát hiện và trên 9 triệu ca tử vong vì căn bệnh này. Dự đoán vào năm 2040, số ca ung thư mới sẽ lên đến 27,5 triệu ca mỗi năm. Riêng tại Việt Nam, năm 2018, số ca mắc mới ung thư được phát hiện ước tính khoảng 164.000 ca và trên 114.000 người tử vong do ung thư.
 
Không chỉ gia tăng nhanh, ung thư còn có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là tại các thành phố lớn với mật độ dân cư cao. Đáng ngại là đa phần các ca ung thư tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa như mong đợi. Chính vì vậy, bên cạnh công tác điều trị, các biện pháp tầm soát, phát hiện sớm và phòng ngừa ung thư đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo Trung tâm ung thư MD Anderson, 2/3 số ca ung thư có thể phòng tránh được nếu chúng ta áp dụng đầy đủ các biện pháp tầm soát và phòng ngừa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm