Tiếng kèn saxophone Việt Nam trên hành trình văn hóa - ngoại giao
Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh
Giữa New York, tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Lê Duy Mạnh lại vang lên trong một sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần mà còn nối dài hành trình nhiều năm anh mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối không cần phiên dịch.
Mới đây, chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc đã diễn ra tại Nhà hát BAM Howard Gilman Opera House (New York, Hoa Kỳ) trước hơn 2.000 khách mời. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn Viet Nam: A Life in Cinema, kết hợp những trích đoạn từ nhiều bộ phim Việt Nam với âm nhạc trực tiếp của dàn nhạc giao hưởng. Những thước phim được sắp đặt thành một hành trình xuyên suốt, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Phần âm nhạc được biên tập từ các giai điệu nhạc phim, tạo nên sự giao thoa giữa hình ảnh, ký ức và âm thanh.

Đoàn Việt Nam chào khán giả sau phần trình diễn “Viet Nam: A Life in Cinema”
Tại chương trình, nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, các nghệ sĩ đã mang âm hưởng Việt Nam đến với khán giả quốc tế qua sự kết hợp giữa giao hưởng, điện ảnh và âm nhạc đương đại.
Trong không gian ấy, mỗi nhạc cụ không chỉ đảm nhiệm một bè nhạc. Nó trở thành một tiếng nói. Và saxophone, với đặc trưng vừa nồng ấm, sâu lắng, vừa có khả năng bùng nổ và ứng biến, đã tạo nên sự tương tác giàu cảm xúc với hình ảnh.
Với Lê Duy Mạnh, đây cũng là phong cách biểu đạt anh đuổi đuổi nhiều năm: Chơi nhạc không chỉ đúng kỹ thuật mà phải truyền tải được hơi thở, câu chuyện và có khả năng chạm đến người nghe.

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh tại Nhà hát BAM Howard Gilman
Từ các sân khấu châu Âu đến Seattle hay New York, điểm chung trong những chuyến lưu diễn của anh là khả năng truyền tải tinh thần tác phẩm và kết nối với khán giả đa văn hóa. Đây là yếu tố then chốt khi nghệ sĩ tham gia các chương trình đối ngoại. Bởi khi ấy, mỗi bản nhạc còn đóng vai trò như một lời chào và thông điệp văn hóa của đất nước.
Hành trình nối dài
Tháng 9/2025, Lê Duy Mạnh từng đến New York trong chuỗi sự kiện gắn với chuyến công tác cấp cao của lãnh đạo Nhà nước. Đúng một năm sau, vào mùa thu tháng 9/2026, anh trở lại thành phố này. Hai chương trình khác nhau nhưng đều chung một vai trò: Âm nhạc được đặt vào vị trí của nhịp cầu văn hóa và ngoại giao.
Đêm diễn tại BAM Howard Gilman Opera House khép lại trong những tràng pháo tay của hơn 2.000 khán giả, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra quốc tế.
Từ phòng tập, giảng đường đến các sân khấu lớn ở Hà Nội, châu Âu và New York, cây kèn saxophone luôn đồng hành cùng Lê Duy Mạnh. Những chuyến đi này không chỉ đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp cá nhân mà còn khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ bền bỉ đưa tiếng kèn saxophone Việt Nam hiện diện rõ nét hơn trong đời sống âm nhạc quốc tế.