Tiếng khóc con trẻ cứu sống cả gia đình trong vụ lở đất

24/06/2017 - 18:58
Rạng sáng 24/6, anh Qiao Dashuai (26 tuổi) ở làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tỉnh giấc khi nghe tiếng con khóc. Chính tiếng khóc của con đã cứu sống hai vợ chồng anh trong thảm họa lở đất. Đây là 3 người sống sót đầu tiên.
Vợ chồng anh Qiao Dashuai vẫn chưa hoàn hồn khi kể lại việc mình thoát chết trong trận lở đất khủng khiếp vừa xảy ra sáng sớm 24/6. Khoảng gần 6 giờ, anh tỉnh giấc khi cậu con trai mới 1 tháng tuổi khóc, anh dậy kiểm tra và thay tã cho con thì nghe tiếng đổ ầm ầm xung quanh nhà.
Vợ chồng anh Qiao Dashuai vẫn chưa hoàn hồn khi kể lại việc mình thoát chết trong trận lở đất khủng khiếp vừa xảy ra sáng sớm 24/6. Khoảng gần 6 giờ, anh tỉnh giấc khi cậu con trai mới 1 tháng tuổi khóc, anh dậy kiểm tra và thay tã cho con thì nghe tiếng đổ ầm ầm xung quanh nhà.
Anh vội gọi vợ dậy thì gió đã thốc ngược vào nhà. Cả ba ôm nhau chạy ra khỏi nhà thì nước lũ tràn đến. Họ cố chống chọi với lũ dữ và ngất đi. May đội cứu hộ đến kịp cứu thoát cả nhà anh và các nhân viên y tế đưa họ vào viện.
Anh vội gọi vợ dậy thì gió đã thốc ngược vào nhà. Cả ba ôm nhau chạy ra khỏi nhà thì nước lũ tràn đến. Họ cố chống chọi với lũ dữ và ngất đi. May đội cứu hộ đến kịp cứu thoát cả nhà anh và các nhân viên y tế đưa họ vào viện.
Cả ba chỉ bị xây xước, không có vết thương nghiêm trọng. Các y tá đang chăm sóc cháu bé trong viện.
Cả ba chỉ bị xây xước, không có vết thương nghiêm trọng. Các y tá đang chăm sóc cháu bé trong viện.
May mắn đã đến với mình nhưng anh Qiao vô cùng lo lắng khi cha mẹ, họ hàng và nhiều dân làng chưa được tìm thấy khi cả làng bị chôn vùi dưới đất đá.
May mắn đã đến với mình nhưng anh Qiao vô cùng lo lắng khi cha mẹ, họ hàng và nhiều dân làng chưa được tìm thấy khi cả làng bị chôn vùi dưới đất đá.
Vụ sạt lở núi ở huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên là một trong những hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Ước tính 18 triệu m3 đất đã đổ xuống chôn vùi ngôi làng Tân Ma. Số người bị vùi lấp và mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng đã lên tới con số 141 người. Ngoài ra, còn 46 ngôi nhà đang bị vùi dưới đống đất đá.
Vụ sạt lở núi ở huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên là một trong những hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Ước tính 18 triệu m3 đất đã đổ xuống chôn vùi ngôi làng Tân Ma. Số người bị vùi lấp và mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng đã lên tới con số 141 người. Ngoài ra, còn 46 ngôi nhà đang bị vùi dưới đống đất đá.
Huyện Mậu hiện đã được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp với mức độ thiệt hại địa chất cấp I - cấp rất nghiêm trọng. Lở núi đã gây tắc dòng sông chảy qua làng Tân Ma khoảng 2 km và chôn vùi 1,6km đường.
Huyện Mậu hiện đã được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp với mức độ thiệt hại địa chất cấp I - cấp rất nghiêm trọng. Lở núi đã gây tắc dòng sông chảy qua làng Tân Ma khoảng 2 km và chôn vùi 1,6km đường.
Ước tính hơn 500 nhân viên cứu hộ và máy bay trực thăng, máy xúc đã được cử tới vùng thiên tai, khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm người mất tích cùng sự hỗ trợ của nhiều phương tiện cơ giới. Vụ sạt lở tạo ra hàng tấn đá bên dưới khiến lực lượng cứu hộ rất vất vả khi tìm cứu người.
Ước tính hơn 500 nhân viên cứu hộ và máy bay trực thăng, máy xúc đã được cử tới vùng thiên tai, khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm người mất tích cùng sự hỗ trợ của nhiều phương tiện cơ giới. Vụ sạt lở tạo ra hàng tấn đá bên dưới khiến lực lượng cứu hộ rất vất vả khi tìm cứu người.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức nhằm giải cứu những người bị chôn vùi do lở đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu thương vong và ngăn thảm họa tương tự xảy ra. Theo giới chức địa phương, đây là vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng nhất tại đây kể từ sau thảm họa động đất năm 2008, cướp đi sinh mạng của 87.000 người.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức nhằm giải cứu những người bị chôn vùi do lở đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu thương vong và ngăn thảm họa tương tự xảy ra. Theo giới chức địa phương, đây là vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng nhất tại đây kể từ sau thảm họa động đất năm 2008, cướp đi sinh mạng của 87.000 người.
Ông Tập Cận Bình cũng chỉ đạo quan tâm hỗ trợ thân nhân của những người mất tích và những người bị thiệt hại trong thảm họa này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn chỉ thị chính phủ cử nhóm làm việc đến hiện trường. Cũng theo chỉ thị này, do Trung Quốc đang bước vào mùa lũ, cơ quan chức năng trên khắp cả nước nên tăng cường ngăn ngừa thảm họa để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của người dân.
Ông Tập Cận Bình cũng chỉ đạo quan tâm hỗ trợ thân nhân của những người mất tích và những người bị thiệt hại trong thảm họa này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn chỉ thị chính phủ cử nhóm làm việc đến hiện trường. Cũng theo chỉ thị này, do Trung Quốc đang bước vào mùa lũ, cơ quan chức năng trên khắp cả nước nên tăng cường ngăn ngừa thảm họa để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của người dân.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm