Tiếng nói của những người phụ nữ dũng cảm

Hà An
18/08/2025 - 11:14
Tác phẩm "Tân thanh" của nhà văn Trung Quốc Dương Sĩ Phương lấy bối cảnh vùng núi giáp ranh giữa Quảng Tây và Quý Châu, có một nhóm phụ nữ dân tộc Miêu đang sinh sống.

Họ đã bỏ lỡ cơ hội được đi học khi còn nhỏ và chỉ biết nói tiếng Miêu. Rào cản ngôn ngữ khiến họ bị mắc kẹt giữa núi rừng. Làng Miêu đã tổ chức lớp học buổi tối cho nhóm phụ nữ này, giúp họ học tiếng phổ thông thông qua các phương pháp sáng tạo như: Sáng tác các bài hát tiếng Miêu và dịch các bài thơ cổ sang tiếng Miêu. 

Từ người mù chữ, phụ nữ Miêu đã có thể viết nhật ký, từ không nói được tiếng phổ thông, họ đã có thể đọc thuộc lòng hơn 40 bài thơ cổ và có thể dùng thơ mô tả cuộc sống, nhờ đó họ đã tự tin hơn. 

Họ nắm tay nhau cùng tiến bộ, dũng cảm "ôm" lấy thời đại, nói lên tiếng lòng của mình, để từ đây bắt đầu một cuộc sống mới...

Tiếng nói của những người phụ nữ dũng cảm- Ảnh 1.

Tác phẩm "Tân thanh" của nhà văn Trung Quốc Dương Sĩ Phương

Chia sẻ về cuốn sách, dịch giả Nguyễn Lệ Chi cho biết, "Tân thanh" có nghĩa là "tiếng nói mới". Cuốn sách này được viết từ những câu chuyện có thật của nhóm phụ nữ dân tộc Miêu tại Quảng Tây, Trung Quốc, gửi gắm tiếng nói, khát vọng của những người phụ nữ dũng cảm. 

Họ dám đứng lên, khát khao vượt qua những hạn chế của cuộc sống, xóa nạn mù chữ, đi ra bên ngoài, học hỏi tri thức mới, nỗ lực tìm kiếm vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Sách do NXB Lao động và Chibooks phát hành.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm