“Tiếp lửa truyền thống” cho đoàn viên thanh niên Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam

Trường Hùng
22/03/2021 - 15:42
“Tiếp lửa truyền thống” cho đoàn viên thanh niên Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam

Đoàn viên Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam tham gia sinh hoạt chuyên đề "Tiếp lửa truyền thống"

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), chiều 22/3, Chi đoàn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng các chi đoàn thuộc Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam và Chi đoàn Hỏa Lò tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tiếp lửa truyền thống".

Buổi sinh hoạt được tổ chức nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Từ đó giúp các bạn đoàn viên có thêm tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, cống hiến trong công việc, thực hiện tốt công tác chuyên môn.

Diễn giả của buổi sinh hoạt chuyên đề là bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Mãi mãi tuổi 20, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Thái Sơn (thuộc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng).

“Tiếp lửa truyền thống” cho đoàn viên thanh niên Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Mãi mãi tuổi 20, chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Bà Hồng Dung đã đồng hành hơn 15 năm với các hoạt động cũa Quỹ mãi mãi tuổi 20, cùng với việc truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên và các bạn trẻ về truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước, những câu chuyện thực tế trong công cuộc xây dựng - bảo vệ Tổ quốc trong thời đại hiện nay.

Trong số đó, nổi bật là hoạt động đưa các sinh viên  đang học tập trên địa bàn Hà Nội tham gia những chuyến đi từ thiện, những hành trình về nguồn. Tham gia chuyến đi, các bạn sinh viên không chỉ được gặp gỡ, giao lưu với thế hệ cha anh đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc; mà còn được tiếp xúc, lắng nghe câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng cao (Hà Giang), các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ ở miền Trung.

Quá trình kể những câu chuyện, nhiều lần bà Hồng Dung đã không kìm nổi nước mắt. Lắng nghe câu chuyện, các đoàn viên bày tỏ sự xúc động, thêm hiểu về cuộc sống, trân trọng và biết ơn những người có công với đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm