Bộ Y tế tiếp tục đưa nhân lực tinh nhuệ đến Đà Nẵng

An Khê
01/08/2020 - 10:05
Bộ Y tế tiếp tục đưa nhân lực tinh nhuệ đến Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bìa trái) kiểm tra sắp xếp, phân luồng bệnh nhân COVID-19. Ảnh: ĐTT

Ngày 31/7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng các thành viên “Bộ Chỉ huy tiền phương" chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế đã lên đường đến Huế và từ đó đi vào Đà Nẵng.

Ngay sau khi xuống sân bay Phú Bài, Thừa Thiên-Huế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn đã đến ngay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP Huế 20 km về phía Bắc.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19, thăm, động viên cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, điều trị bệnh nhân tại đây.

Sau khi thăm cán bộ y tế đang ứng trực tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19, buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn với điểm cầu Đà Nẵng được diễn ra ngay tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trong 2 ngày qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương xây dựng xong đơn vị lọc máu tại khu cách ly phục vụ bệnh nhân. Đồng thời, điều động nhiều chuyên gia giỏi từ cơ sở 1 tăng cường ra trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở 2. Đến thời điểm chiều tối 31/7/2020, sức khỏe của một số bệnh nhân 436, 438 tiến triển tốt hơn. 4 bệnh nhân suy thận được chuyển ra điều trị đã có sức khỏe ổn định hơn.

Để "chia lửa" với Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tăng cường chi viện nhân lực, hỗ trợ liên tục cho Đà Nẵng về điều trị, xét nghiệm, dự phòng... khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 người phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, chiều ngày 31/7, Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã liên tiếp có các công văn đề nghị đề nghị các địa phương khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế; công văn gửi Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng UBND các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2...

Bộ Y tế cũng đã quyết định xuất cấp cho Bệnh viện C Đà Nẵng một số vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kho dự phòng chống dịch của Bộ Y tế...

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã điều động, cử các chuyên gia hàng đầu về điều trị, dịch tễ, xét nghiệm... ở các Bệnh viện tuyến trung ương đến hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và ngành y tế Quảng Nam trong công tác điều trị, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

- Từ 1/8, Hà Nội và một số địa phương khác như Phú Yên, Đồng Nai, Hải Phòng cấm quán bar, karaoke, quán vỉa hè hoạt động.

- Về tình hình điều trị: Đến thời điểm này đã có 373/558 ca bệnh COVID-19 của Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 66,8% tổng số ca bệnh. Trong số này, có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi.

- Tính đến sáng ngày 1/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1đến 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 169 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Trước diễn biến của dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, nếu ra ngoài thì thì phải đeo khẩu trang nhất là ở nơi tập trung đông người, hay đi trên các phương tiện giao thông công cộng…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm