Tiếp tục tìm kiếm chủ nhà nghỉ nghi bị chồng sát hại, phi tang xuống sông Hồng

16/02/2019 - 12:58
Từ lời khai của nghi ca Đỗ Ngọc Anh, cơ quan công an đã khẩn trương rà soát tìm kiếm thi thể nữ chủ nhà nghỉ ở sông Hồng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Liên quan tới vụ bà Đ.T.H (SN 1960, chủ chuỗi nhà nghỉ Hoa Anh Đào ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nghi bị chồng sát hại, vứt xác xuống sông Hồng phi tang mà báo PNVN đã phản ánh, theo thông tin từ công an Hà Nội, cơ quan này đã tiếp tục rà soát, tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Một cán bộ điều tra cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, từ lời khai của nghi can Đỗ Ngọc Anh – chồng bà H – công an đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Hồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể của bà H.

Công an đang khẩn trương truy tìm thi thể nạn nhân ở sông Hồng - ảnh minh họa.

 Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án Giết người và củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 1/2 công an thị trấn Xuân Mai và công an huyện Chương Mỹ nhận được trình báo của nhân viên nhà nghỉ Hoa Anh Đào về việc bà Đ. T. H. chủ nhà nghỉ, bị mất tích.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định ông Đỗ Ngọc Anh là chồng nạn nhân (SN 1964, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) là nghi can liên quan đến việc bà H. mất tích và triệu tâp ông Anh về cơ quan điều tra làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Ngọc Anh khai vì mâu thuẫn nên sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông Hồng, khu vực cầu Đông Trù (Huyện Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, theo cơ quan công an, lời khai của Đỗ Ngọc Anh có nhiều mâu thuẫn nên tiếp tục phải xác minh, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm