Tiêu hủy 600kg nầm dê, lợn hôi thối trên đường tiêu thụ

15/05/2016 - 11:30
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 thùng chứa nầm dê, nầm lợn với tổng trọng lượng hơn 600 kg đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. Chủ hàng cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.
Ngày 14/5, Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP Hà Nội) bất ngờ kiểm tra lô hàng tập kết tại khu vực bãi xe Xuân Vinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 thùng chứa nầm dê, nầm lợn, với tổng trọng lượng hơn 600kg. Khi mở lô hàng, tất cả số nầm dê, nầm lợn đã biến đổi màu sắc, hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
img_7984.JPG
Một số thùng chứa nầm dê, nầm lợn bị cơ quan chức năng bắt giữ
Tại bãi hàng, ông Phạm Như Thế (quê Hải Dương) thừa nhận là chủ của 200kg nầm dê, nầm lợn. Số hàng còn lại hơn 400kg không có người nhận. Ông Thế khai nhận đã mua mua số hàng trên qua điện thoại với giá 95.000 đồng/kg từ một chủ hàng ở Lạng Sơn, rồi gửi xe vận chuyển tập kết tại bãi xe trên. Tuy nhiên, ông Thế cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch động vật. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Phạm Như Thế với số tiền 8 triệu đồng. Đồng thời, đưa 600kg nầm dê, nầm lợn đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm