Tiêu hủy hơn 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc

Linh Trần
25/12/2019 - 16:46
Tiêu hủy hơn 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, hơn 50kg thuốc bắc không có hóa đơn đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch nên ra quyết định xử phạt hành chính chủ hàng và tiêu hủy số thuốc bắc trên.

Ngày 25/12, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy hơn 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, sáng 24/12, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Trạm Kiểm soát Giao thông Tùng Diễn (Công an tỉnh Lạng Sơn) tiến hành tiến hành kiểm tra xe khách 16 chỗ, biển kiểm soát 29B-006.05.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một số hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc gồm: Hạt Kỳ tử; Lá cây Ma hoàn sấy khô; rễ Đẳng sâm sấy khô. Toàn bộ số hàng nói trên không có hóa đơn đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch.

Hơn 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lái xe Trần Văn Thọ (trú tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) thứa nhận mình là chủ số hàng trên. Ông Thọ cho biết mua trôi nổi toàn bộ số nguyên liệu thuốc bắc nói trên tại TP. Lạng Sơn với mục đích đem về Hà Nội bán để kiếm lời.

Sau khi lập biên bản, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm. Hội đồng xác định tổng trị giá lô hàng là gần 20 triệu đồng. Cục đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với ông Thọ và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm