Lao động - Việc làm

Tiểu thương tại chợ Mơ nỗ lực thích nghi sau chuyển đổi

Nguyễn Tuấn Dũng 13/12/2023 - 02:39 PM
Sau khi được nâng cấp, cải tạo chuyển đổi thành trung tâm thương mại, hoạt động buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương ở khu chợ vốn có truyền thống từ xưa đã có nhiều thay đổi.

Theo Bộ Công Thương, 40% lưu lượng hàng hóa vẫn được lưu thông qua các mạng lưới chợ. Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn còn lên tới 70%. Do vậy, chợ vẫn chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động mua bán hàng ngày của người dân Việt Nam.

Thực tế, sau hơn 10 năm nghị định về phát triển và quản lý chợ ra đời đã có hơn 600 chợ được xây mới và hơn 1.570 chợ được cải tạo, tạo ra mạng lưới chợ ngày càng văn minh, hiện đại.

Các tiểu thương, ban quản lý các chợ truyền thống cũng cần xây dựng các phương pháp bán hàng hiện đại, các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại để tăng tính cạnh tranh của chợ truyền thống so với các kênh bán lẻ hiện đại.

Thời gian tới, sẽ còn hơn 100 khu chợ khác được cải tạo hoặc xây mới. Rút kinh nghiệm từ vướng mắc ở những khu chợ đã chuyển đổi sẽ là cơ sở để các khu chợ mới được vận hành hiệu quả hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn