Tìm thấy thư tuyệt mệnh của cô gái nhảy lầu ở Linh Đàm

26/04/2017 - 19:36
Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của cô gái xấu số, đồng thời khẳng định nạn nhân tự tử chứ không phải vụ án mạng như đồn thổi.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ rơi từ tầng 27 khu chung cư HH2A Linh Đàm (Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong vào trưa ngày 26/4, công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc xác minh và hé lộ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra, cô gái đó là Nguyễn Thị Minh H. (30 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình), sống cùng em trai tại tầng 27 của tòa nhà trên. Nạn nhân đã nhảy từ tầng 27 của tòa nhà HH2A xuống đất và tử vong ngay sau đó.

18118783_975872262547272_5606305830001803592_n.jpg
Người dân bàng hoàng trước cái chết của cô gái trẻ

Công an đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của nạn nhân tại phòng của người này. Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng công an quận Hoàng Mai, đã xác nhận các thông tin trên.

“Qua điều tra xác định nạn nhân tự tử, có để lại thư tuyệt mệnh, không phải thông tin bị giết hại như đồn đoán trên mạng xã hội”, Thượng tá Ngọc Anh khẳng định.

Trước đó, như Báo PNVN đã đưa tin, khoảng 12h trưa 26/4, người dân sinh sống ở khu vực tòa nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh ở bên ngoài phía chân tòa nhà. Khi mọi người ra kiểm tra, tất cả đều hoảng sợ khi phát hiện xác một cô gái nằm trên mặt đất và đã tử vong.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm